close Đăng nhập

Chiến đấu cơ tàng hình J-35 của Trung Quốc chính thức được đặt tên là "cá mập xanh"

Tiêm kích tàng hình J-35 của Trung Quốc tiến gần trạng thái chiến đấu, được thiết kế cho tàu sân bay và cạnh tranh trực tiếp với F-35 của Mỹ.

Chiến đấu cơ tàng hình, đa năng J-35 của Trung Quốc. Ảnh: IE.
Chiến đấu cơ tàng hình, đa năng J-35 của Trung Quốc. Ảnh: IE.

Trung Quốc đã chính thức đặt biệt danh cho tiêm kích Shenyang J-35 là “Cá mập xanh” (Blue Shark), một dấu hiệu mà các chuyên gia cho rằng cho thấy máy bay này đang tiến gần tới trạng thái sẵn sàng tác chiến. J-35 được đánh giá tương đương với F-35C Lightning II của Mỹ, có khả năng tàng hình và được thiết kế để cất cánh từ tàu sân bay.

Nếu điều này là chính xác, Trung Quốc sẽ chính thức sở hữu tiêm kích tàng hình thứ hai gần đạt hoặc đã đạt trạng thái hoạt động, bên cạnh Chengdu J-20. Điều này khiến Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ có năng lực này.

J-35 là máy bay một chỗ ngồi, đa nhiệm, có thể thực hiện cả nhiệm vụ không chiến lẫn tấn công mặt đất. Về bản chất, nó mang lại cho hải quân Trung Quốc khả năng chiến đấu và kiểm soát không phận từ tàu sân bay.

Ngoài yếu tố “định danh thương hiệu”, việc đặt tên mới nhiều khả năng cho thấy J-35 đang chuyển từ giai đoạn nguyên mẫu sang triển khai thực tế trong Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN).

Tên gọi này cũng phù hợp với truyền thống đặt tên của PLAN, vốn sử dụng hình tượng cá mập. Ví dụ, Shenyang J-15 được gọi là “Cá mập bay” (Flying Shark), còn J-15D là “Cá mập điện” (Electric Shark).

“Cá mập xanh” trỗi dậy

Tên gọi chính thức được Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương công bố hôm thứ Năm (23/4), xác nhận các tin đồn từ Triển lãm Hàng không Chu Hải tháng 11/2024, cũng như các báo cáo xuất hiện từ năm 2022.

Chiếc máy bay đã có bước tiến dài kể từ chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 10/2012. Các cải tiến về thiết kế, động cơ, khả năng tàng hình và khí động học đã dẫn tới thử nghiệm phóng bằng máy phóng (catapult) đầu tiên vào năm 2021.

Ngoài phiên bản dành cho tàu sân bay, còn có biến thể hoạt động trên đất liền mang tên J-35A. Phiên bản hải quân được trang bị nhiều tính năng đặc thù như cánh gập và càng đáp gia cường.

Máy bay cũng có móc hãm đà và thanh phóng để hoạt động trên các tàu sân bay hiện đại của Trung Quốc như tàu sân bay Phúc Kiến.

Điểm quan trọng hơn là khả năng tàng hình được cho là nổi bật của J-35. Máy bay có khoang vũ khí trong thân và thiết kế khung thân góc cạnh nhằm giảm tối đa diện tích phản xạ radar. Ngoài ra, động cơ được che giấu bằng ống dẫn cong (serpentine ducts) để tăng hiệu quả tàng hình.

Theo các báo cáo, J-35 có cấu hình vũ khí rất linh hoạt. Nó có thể mang tên lửa hoặc bom trong khoang trong, đồng thời có thể treo vũ khí bên ngoài tại 6 điểm treo khi cần thiết.

Chưa hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu

J-35 có thể mang các loại tên lửa tiên tiến của Trung Quốc như PL-15 và PL-21. Máy bay có tầm chiến đấu khoảng 1.200 km và trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 30.000 kg.

Tổng hợp các yếu tố, J-35 hiện đã có khả năng bay, được sản xuất với số lượng nhỏ và đã thử nghiệm trên tàu sân bay. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đạt trạng thái hoạt động hoàn toàn.

Trong lĩnh vực quốc phòng, giai đoạn này được gọi là sản xuất ban đầu với số lượng thấp (LRIP). Điều này có nghĩa Trung Quốc đang tập trung sản xuất đủ máy bay để huấn luyện phi công, thử nghiệm hệ thống và hoàn thiện thiết kế.

Hiện tại, J-35 chưa sẵn sàng sản xuất hàng loạt, nhưng có thể đạt được điều này trong thời gian gần nếu giải quyết được vấn đề động cơ—một trong những trở ngại lớn nhất của chương trình trong nhiều năm qua, khi nhiều loại động cơ khác nhau đã được thử nghiệm.

Theo IE

Thế giới

Loạt đạn pháo phản lực KN-25 600mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Anduril.

Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Cổng kiểm soát an ninh giao thông (TSA) tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Quy định an ninh hàng không thay đổi như thế nào sau sự kiện ngày 11/9?

Trước vụ 11/9, hành khách tại Mỹ có thể đi thẳng tới cửa lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ và người thân còn được phép vào khu vực này để tiễn. Một phần tư thế kỷ sau, những quy định như tháo giày, giới hạn chất lỏng 100 ml hay máy quét toàn thân đã trở thành chuyện quen thuộc của mỗi chuyến bay.

Ảnh minh họa: Getty.

Từ bỏ khí đốt của Nga khiến Đức thiệt hại 50 tỷ euro

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường năng lượng sau khi cắt giảm mạnh khí đốt Nga. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy cái giá của cú sốc năng lượng vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành du lịch tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

Ông Trump nói sẵn sàng cho Trung Quốc xây nhà máy ô tô tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối các hãng xe Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ, miễn là họ sản xuất xe ngay tại Mỹ và thuê lao động Mỹ. Quan điểm này đi ngược với đề xuất của ngành ô tô Mỹ và diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.