Tháo gỡ cơ chế tài chính - “điểm nghẽn của điểm nghẽn”

Hàng tỷ USD đầu tư cho khoa học công nghệ thế nào cho hiệu quả? Tháo gỡ cơ chế tài chính - “điểm nghẽn của điểm nghẽn” E-magazine

TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho rằng giải quyết được các điểm nghẽn cơ chế tài chính, phương thức đầu tư và chính sách sử dụng cán bộ KHCN sẽ làm tăng hiệu quả đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng KHCN.

Đấu thầu công khai, cạnh tranh tài trợ khoa học để có sản phẩm KHCN có tính ứng dụng cao

Hàng tỷ USD đầu tư cho khoa học công nghệ thế nào cho hiệu quả? Đấu thầu công khai, cạnh tranh tài trợ khoa học để có sản phẩm KHCN có tính ứng dụng cao E-magazine

Việc đặt hàng và tài trợ nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao nhất, cần phải xác định rõ hình thức áp dụng phù hợp.

Giải pháp tạo đột phá trong thanh quyết toán dự án nghiên cứu khoa học công nghệ

Hàng tỷ USD đầu tư cho khoa học công nghệ thế nào cho hiệu quả? Giải pháp tạo đột phá trong thanh quyết toán dự án nghiên cứu khoa học công nghệ E-magazine

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Viện Michael Dukakis cho rằng quyết toán các dự án khoa học công nghệ do Nhà nước đặt hàng là công việc đầy thử thách và phức tạp. Vì vậy, cần có những đột phá trong khâu quyết toán dự án, công trình khoa học.

Cần đổi mới cách chi tiền cho nghiên cứu khoa học

Hàng tỷ USD đầu tư cho khoa học công nghệ thế nào cho hiệu quả? Cần đổi mới cách chi tiền cho nghiên cứu khoa học E-magazine

Cải cách mạnh mẽ cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ KHCN; đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính; và giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí là nhu cầu cấp bách để đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước có hiệu quả cho KHCN.

Khoa học, công nghệ Việt Nam cần gì để đạt 100 phát minh, sáng chế tầm thế giới vào năm 2030?

Đưa khoa học, công nghệ Việt Nam lên tầm thế giới: Khoa học, công nghệ Việt Nam cần gì để đạt 100 phát minh, sáng chế tầm thế giới vào năm 2030? E-magazine

"Để đạt được mục tiêu 100 công trình khoa học mang tầm cỡ thế giới vào năm 2030, cần có những cải thiện đột phá, sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, cộng đồng khoa học", TS Nguyễn Sĩ Dũng chia sẻ với VietTimes.