close Đăng nhập

Truyền thông quốc tế nhận định tích cực về Đại hội XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong nước mà còn trở thành tâm điểm chú ý của các hãng thông tấn lớn trên thế giới.

Một người đàn ông đi ngang qua bảng quảng cáo Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội vào ngày 15/1. Ảnh: AFP.
Một người đàn ông đi ngang qua bảng quảng cáo Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội vào ngày 15/1. Ảnh: AFP.

Giới quan sát quốc tế đồng loạt nhận định rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (khai mạc ngày 19/1) là "thời điểm vàng" để Việt Nam thực hiện bước nhảy vọt về vị thế và kinh tế.

Hãng tin Reuters hôm 20/1 đã đăng tải bài viết tập trung vào diễn văn khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm. Reuters nhận định rằng, thông điệp về một "kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" không chỉ là khẩu hiệu chính trị mà là một lộ trình hành động thực tế.

Hãng tin này nhấn mạnh mục tiêu đạt mức tăng trưởng GDP hai con số (trên 10%) mỗi năm cho đến năm 2030 là một cam kết cực kỳ ấn tượng, thể hiện sự tự tin của giới lãnh đạo Việt Nam vào tiềm năng nội lực và khả năng thích ứng của nền kinh tế.

Trong khi đó, hãng Nikkei Asia (Nhật Bản) nhấn mạnh vào sự ổn định và tính kế thừa trong hệ thống chính trị Việt Nam. Nikkei nhận định rằng, dưới sự chèo lái của Tổng Bí thư Tô Lâm, quá trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV đã diễn ra chặt chẽ và đoàn kết.

Sự ổn định này chính là "điểm tựa" giúp Việt Nam tiếp tục vượt qua các quốc gia láng giềng trong việc thu hút các tập đoàn công nghệ khổng lồ như Apple, Nvidia và Intel. Tờ báo đánh giá cao việc Việt Nam ưu tiên giữ vững môi trường đầu tư an toàn trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều biến động.

Tạp chí The Diplomat đi sâu phân tích về chiến lược tinh gọn bộ máy hành chính và đẩy mạnh phòng chống lãng phí được thảo luận tại Đại hội. Theo chuyên gia của tờ này, việc Tổng Bí thư Tô Lâm đặt trọng tâm vào cải cách thể chế và cắt giảm các thủ tục rườm rà là bước đi "đúng người, đúng thời điểm".

The Diplomat cho rằng, nếu thành công, đây sẽ là cuộc cách mạng giúp giải phóng nguồn lực quốc gia, đưa Việt Nam từ một nước gia công trở thành một trung tâm sáng tạo và sở hữu trí tuệ của khu vực.

Hãng tin Associated Press (AP) ngày 19/1 mô tả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là "sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước", với 1.586 đại biểu sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện chính và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đưa tin trước sự kiện, hãng BBC (Anh) mô tả Việt Nam là một "nền kinh tế trẻ đang tăng trưởng nhanh chóng" và là một "trung tâm sản xuất, xuất khẩu quan trọng".

Về góc độ tài chính, Bloomberg bày tỏ sự lạc quan trước những định hướng về kinh tế xanh và chuyển đổi số được nêu trong văn kiện Đại hội. Bloomberg dẫn lời các chuyên gia kinh tế cho biết, việc Việt Nam kiên trì mục tiêu “Net Zero” vào năm 2050 và tập trung vào ngành công nghiệp bán dẫn là một lựa chọn thông minh. Điều này không chỉ giúp Việt Nam đón đầu làn sóng đầu tư xanh mà còn giúp đất nước thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình" một cách ngoạn mục.

Từ góc độ khu vực, tờ The Straits Times (Singapore) nhận định rằng thành công của Đại hội XIV của Việt Nam là tin vui cho cả ASEAN. Một Việt Nam thịnh vượng và ổn định sẽ là động cơ tăng trưởng chính cho khu vực. Tờ báo cũng ca ngợi tinh thần tự lực tự cường và khát vọng hòa bình mà Việt Nam luôn thể hiện trên các diễn đàn quốc tế, khẳng định Việt Nam là một "hình mẫu phát triển" cho các nước đang phát triển.

Nhìn chung, truyền thông quốc tế đưa ra góc nhìn tích cực, nhấn mạnh rằng Đại hội XIV không chỉ dừng lại ở một kỳ đại hội nhân sự, mà là sự khẳng định một Việt Nam mới – mạnh mẽ, tự tin, đổi mới và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thế giới. Giới báo chí toàn cầu tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn, Việt Nam chắc chắn sẽ đạt được những kỳ tích mới trong nhiệm kỳ 2026-2030.

Tổng hợp

Thế giới

Loạt đạn pháo phản lực KN-25 600mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Anduril.

Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Cổng kiểm soát an ninh giao thông (TSA) tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Quy định an ninh hàng không thay đổi như thế nào sau sự kiện ngày 11/9?

Trước vụ 11/9, hành khách tại Mỹ có thể đi thẳng tới cửa lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ và người thân còn được phép vào khu vực này để tiễn. Một phần tư thế kỷ sau, những quy định như tháo giày, giới hạn chất lỏng 100 ml hay máy quét toàn thân đã trở thành chuyện quen thuộc của mỗi chuyến bay.

Ảnh minh họa: Getty.

Từ bỏ khí đốt của Nga khiến Đức thiệt hại 50 tỷ euro

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường năng lượng sau khi cắt giảm mạnh khí đốt Nga. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy cái giá của cú sốc năng lượng vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành du lịch tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

Ông Trump nói sẵn sàng cho Trung Quốc xây nhà máy ô tô tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối các hãng xe Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ, miễn là họ sản xuất xe ngay tại Mỹ và thuê lao động Mỹ. Quan điểm này đi ngược với đề xuất của ngành ô tô Mỹ và diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.