close Đăng nhập

Mỹ "đốt" gần 4 tỷ USD chỉ trong 4 ngày thực hiện chiến dịch ở Iran

Trong 4 ngày, Mỹ đã tiêu hơn 3,7 tỷ USD cho chiến dịch tấn công Iran, với chi phí dự kiến còn tăng khi chiến sự kéo dài.

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Iran. Ảnh: Reuters.
Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Iran. Ảnh: Reuters.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối tiết lộ chi phí cụ thể của chiến dịch “Epic Fury” (Cơn thịnh nộ sử thi) Mỹ và Israel đã phát động hôm 28/2 nhằm vào Iran. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (Center for Strategic and International Studies, CSIS) tại Washington ước tính, chi phí mỗi ngày trong 4 ngày đầu khoảng 891 triệu USD. Như vậy chỉ trong 4 ngày Mỹ đã tiêu tốn khoảng 3,7 tỷ USD.

CSIS cho biết con số khổng lồ này chủ yếu xuất phát từ cường độ tấn công rất cao trong giai đoạn đầu, khi Mỹ phóng khoảng 2.000 vũ khí dẫn đường chính xác vào Iran. Phân tích cho thấy một phần chi phí đã nằm trong ngân sách, nhưng phần lớn (3,5 tỷ USD) vẫn chưa được tính vào ngân sách chính thức.

Tên lửa và tổn thất vũ khí. Trong số 2000 vũ khí dẫn đường chính xác được phóng, có một số lượng chưa xác định tên lửa hành trình Tomahawk, mỗi quả có giá hơn 2 triệu USD.

Ngoài ra, tổn thất có thể còn bao gồm 3 máy bay chiến đấu F-15 Eagle được cho là bị lực lượng đồng minh tại Kuwait bắn nhầm, mỗi chiếc trị giá khoảng 31 triệu USD.

Chi phí triển khai lực lượng. Ngoài chi phí vũ khí, chi phí tăng cường triển khai quân sự nhanh cũng rất lớn.

Chỉ trong vài tuần, Tổng thống Trump đã triển khai tới khu vực: khoảng 50.000 binh sĩ, 200 máy bay chiến đấu, hơn chục tàu chiến hải quân trong đó có 2 tàu sân bay.

my-oanh-kich.jpg
Thủ đô Tehran của Iran bị bom Mỹ tấn công. Ảnh: AFP.

Chi phí trong tương lai phụ thuộc vào cường độ chiến tranh

CSIS nhận định: “Việc quân đội Mỹ chuyển sang sử dụng các loại đạn dược chi phí thấp hơn, cùng với việc số lượng drone và tên lửa Iran phóng vào giảm mạnh, có thể làm giảm chi phí. Tuy nhiên, chi phí trong tương lai chủ yếu phụ thuộc vào cường độ hoạt động quân sự và hiệu quả của các cuộc phản công của Iran”.

Ngày 5/3, ông Elbridge Colby, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách đã điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ. Khi được hỏi về tổng chi phí của cuộc chiến Mỹ – Israel – Iran, ông cho biết “không thể trả lời”.

Khi chiến tranh với Iran tiếp diễn, một số chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về cuộc chiến tiêu hao kho tên lửa. Các nghị sĩ Đảng Dân chủ cho rằng chi phí thực tế có thể lên tới 1 tỷ USD mỗi ngày, nhưng nhiều nhà phê bình cho rằng con số này có thể bị phóng đại và không thực tế.

Theo Singtao

Thế giới

Nguyên mẫu bay thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 Thẩm Dương. Ảnh: MW.

Nghiên cứu hé lộ những chi tiết mới về công nghệ chiến đấu cơ thế hệ 6 của Trung Quốc

Một nghiên cứu của các nhà thiết kế máy bay Trung Quốc hé lộ tham vọng vượt xa việc chế tạo một tiêm kích tàng hình nhanh và mạnh hơn. Mẫu máy bay thế hệ 6 được định hướng có thể dẫn đường khi mất GPS, tự duy trì chuyến bay nếu phi công mất khả năng và đóng vai trò “người chỉ huy” cả một đội hình UAV.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra hiệu trên sân khấu tại Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa ở Dallas, Texas, Mỹ, ngày 9/9. Ảnh: Reuters.

Cử tri Mỹ nói gì về lời hứa tặng 5.000 USD của ông Trump?

Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra một lời hứa đặc biệt trước cuộc bầu cử giữa kỳ: nếu đảng Cộng hòa tiếp tục kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, mỗi người trưởng thành ở Mỹ có thể nhận 5.000 USD. Nhưng ngay cả một số cử tri ủng hộ ông cũng đặt câu hỏi về khả năng thực hiện.

Tân CEO của Apple, John Ternus, cầm chiếc iPhone Duo màn hình gập mới trong sự kiện của Apple tại Nhà hát Steve Jobs ở Cupertino, California, Mỹ, ngày 9/9. Ảnh: Reuters.

iPhone gập đầu tiên của Apple: Ai sẽ bỏ gần 2.000 USD để mua?

Apple đã chính thức bước vào thị trường smartphone màn hình gập với iPhone Duo, nhưng mức giá khởi điểm 1.999 USD khiến giới phân tích đặt câu hỏi: liệu sức hút thương hiệu có đủ để đưa sản phẩm vượt khỏi nhóm người dùng giàu và đam mê công nghệ?