Những lãnh đạo địa phương lần đầu đắc cử Ủy viên Trung ương
Trong số 180 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được bầu ngày 22/1, có 30 lãnh đạo các tỉnh, thành phố lần đầu đắc cử.
Trong số 180 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được bầu ngày 22/1, có 30 lãnh đạo các tỉnh, thành phố lần đầu đắc cử.
Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.
Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 người. Danh sách vừa được công bố tại phiên bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ông Vũ Hải Quân, ông Bùi Hoàng Phương, ông Nguyễn Huy Dũng vừa được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.
Trong số các thành viên Chính phủ đương nhiệm có 13 người không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.
Ông Tào Đức Thắng, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), vừa đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Danh sách trúng cử vừa công bố cho thấy có 6 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.
Theo Quy định số 365-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhân sự đảm nhiệm chức danh Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải bảo đảm các tiêu chuẩn của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời cần thêm một số yêu cầu khác.
Đại hội Đảng XIV bắt đầu chuyển sang công tác nhân sự. Theo thông lệ, trước khi đại hội bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư và Ban bí thư.
Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã liên tục gửi thư, điện chúc mừng tới Đại hội.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đổi mới sáng tạo cần tập trung vào hỗ trợ đổi mới, thử nghiệm công nghệ mới. Bộ KHCN đang tham mưu Chính phủ chỉ đạo mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 trung tâm đổi mới sáng tạo.
Khi đất nước bước vào kỷ nguyên tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành động lực chiến lược, giúp Việt Nam vượt thách thức, nắm bắt cơ hội, phát triển bền vững.
Nghị quyết 72-NQ/TW mở ra bước ngoặt tư duy của ngành y tế, chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời. Đây là trục phát triển xuyên suốt, đưa y tế đến gần dân hơn, từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.
Sáng nay, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong nước mà còn trở thành tâm điểm chú ý của các hãng thông tấn lớn trên thế giới.
Ba khâu đột phá về nhân lực, hạ tầng và khoa học công nghệ được Cao Bằng xác định là những đòn bẩy then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở lối cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Ông Trần Lưu Quang nêu rõ tầm nhìn đến năm 2045, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghệ, trung tâm kết nối khu vực và quốc tế.
Để hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh trở thành một trong những điểm sáng của cả nước trong kỷ nguyên mới, An Giang đã và đang tập trung mọi nguồn lực cho các trụ cột kinh tế chiến lược như kinh tế biển, du lịch và hạ tầng logistics.
Nhân dịp Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã chia sẻ về những thành quả trong gần 1 năm triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW.
Những ngày này, TP Đà Nẵng rực rỡ trong sắc đỏ của cờ hoa và pano cổ động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.