close Đăng nhập

Oxfam: Giới tỷ phú đạt tổng tài sản 18,3 nghìn tỷ USD, thao túng chính trị và truyền thông

Oxfam cho biết tài sản giới tỷ phú toàn cầu tăng lên 18,3 nghìn tỷ USD, trong khi nghèo đói không giảm. Báo cáo cảnh báo siêu giàu đang thao túng chính trị và truyền thông.

Một cuộc biểu tình kêu gọi đánh thuế người giàu đã diễn ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Ảnh: DPA.
Một cuộc biểu tình kêu gọi đánh thuế người giàu đã diễn ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Ảnh: DPA.

Tài sản của các tỷ phú toàn cầu đã tăng vọt lên mức kỷ lục 18,3 nghìn tỷ USD, trong bối cảnh giới siêu giàu ngày càng tìm cách gia tăng quyền lực “vì lợi ích của chính họ”, theo một báo cáo do tổ chức từ thiện toàn cầu Oxfam công bố hôm 19/1.

Báo cáo cho biết số lượng tỷ phú trên thế giới đã vượt mốc 3.000 người trong năm ngoái, và tổng tài sản của nhóm này tăng thêm 16%, tương đương 2,5 nghìn tỷ USD.

Đáng chú ý, kể từ năm 2020 đến nay, tài sản của các tỷ phú đã tăng tới 81%. Oxfam mô tả giai đoạn vừa qua là “một thập kỷ tốt đẹp đối với giới tỷ phú”.

Trong khi người giàu ngày càng giàu hơn, nỗ lực giảm nghèo trên toàn cầu lại chững lại, với mức độ nghèo đói hiện nay “về cơ bản vẫn tương đương năm 2019”, theo thông cáo của Oxfam.

Tổ chức này cũng chỉ ra rằng giới siêu giàu thường sử dụng tài sản để củng cố quyền lực chính trị cũng như quyền kiểm soát truyền thông. Oxfam dẫn ví dụ Elon Musk tham gia vào chính quyền Mỹ từ đầu năm 2025, Jeff Bezos sở hữu tờ The Washington Post, và tỷ phú Vincent Bolloré thâu tóm kênh tin tức CNews của Pháp.

“Ảnh hưởng quá lớn của giới siêu giàu đối với các chính trị gia, nền kinh tế và truyền thông đã làm trầm trọng thêm bất bình đẳng và khiến chúng ta đi chệch hướng trong cuộc chiến chống nghèo đói”, Amitabh Behar, Giám đốc điều hành Oxfam, nhận định trong báo cáo mang tên “Chống lại sự thống trị của người giàu: Bảo vệ tự do trước quyền lực của giới tỷ phú”.

Từ năm 2014, Oxfam đều đặn công bố các báo cáo về bất bình đẳng trùng với thời điểm Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) họp thường niên tại Davos, Thụy Sĩ. Năm ngoái, tổ chức này dự báo thế giới có thể xuất hiện ít nhất 5 nghìn tỷ phú trong vòng một thập kỷ, đồng thời kêu gọi các chính sách thuế toàn cầu nhằm buộc người giàu đóng góp công bằng hơn.

Năm nay, hội nghị Davos khai mạc từ ngày 19/1, dự kiến quy tụ khoảng 65 nguyên thủ quốc gia và 850 giám đốc điều hành doanh nghiệp, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phát biểu trước các đại biểu vào ngày 21/1.

“Khoảng cách ngày càng rộng giữa người giàu và phần còn lại của xã hội đang tạo ra một sự thiếu hụt chính trị vô cùng nguy hiểm và không bền vững”, ông Behar cảnh báo.

Ông cho rằng nhiều chính phủ đang đưa ra những lựa chọn sai lầm, chiều theo giới tinh hoa và bảo vệ tài sản của họ, trong khi lại đàn áp quyền lợi của người dân và sự phẫn nộ trước thực tế chi phí sinh hoạt ngày càng trở nên đắt đỏ và khó chịu đựng.

Trong năm 2025, dự luật “to lớn và tuyệt đẹp” của ông Trump đã đưa ra hàng loạt ưu đãi thuế cho người giàu, trong đó những người có thu nhập từ 1 triệu USD trở lên được hưởng mức tăng thu nhập khoảng 3%.

Trái lại, phần lớn người Mỹ hiện không còn đủ khả năng chi trả cho một “mức sống tối thiểu chấp nhận được”, theo báo cáo năm 2023 của Viện Ludwig vì Thịnh vượng Kinh tế Chung. Dữ liệu điều tra dân số Mỹ công bố tháng 9/2025 cho thấy khoảng 10% người Mỹ sống trong cảnh nghèo đói vào năm 2024.

Oxfam kêu gọi các chính phủ xây dựng kế hoạch quốc gia nhằm giảm bất bình đẳng, đánh thuế mạnh vào giới siêu giàu để hạn chế quyền lực của họ, thiết lập “hàng rào” chặt chẽ hơn giữa tiền bạc và chính trị, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh hơn 2.500 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài bùng phát từ tháng trước. Oxfam cho biết riêng năm ngoái đã ghi nhận hơn 140 cuộc biểu tình chống chính phủ “đáng kể” tại 68 quốc gia, và các cuộc biểu tình này “thường bị chính quyền đáp trả bằng bạo lực”.

“Nghèo về kinh tế tạo ra đói khát. Nghèo về chính trị tạo ra sự phẫn nộ”, ông Behar nói.

Theo Oxfam, các quốc gia giàu đang “cắt giảm viện trợ nhanh và mạnh hơn bao giờ hết”. Những biện pháp này, bao gồm cả việc đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), có thể dẫn tới thêm 14 triệu ca tử vong trên toàn cầu vào năm 2030.

Theo CNBC

Thế giới

Xuồng không người lái Sargan-3000 của Ukraine được trình làng hồi tháng 4/2026. Ảnh: LTN.

Ukraine tuyên bố xuồng cảm tử bắn chìm xuồng Nga

Cuộc chiến Nga - Ukraine ghi nhận thêm một cột mốc mới trong lịch sử tác chiến: Hải quân Ukraine tuyên bố xuồng không người lái (USV) Sargan-3000 của họ đã dùng súng máy hạng nặng 12,7mm bắn chìm một USV của Nga trên Biển Đen.

Loạt đạn pháo phản lực KN-25 600mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Anduril.

Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Cổng kiểm soát an ninh giao thông (TSA) tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Quy định an ninh hàng không thay đổi như thế nào sau sự kiện ngày 11/9?

Trước vụ 11/9, hành khách tại Mỹ có thể đi thẳng tới cửa lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ và người thân còn được phép vào khu vực này để tiễn. Một phần tư thế kỷ sau, những quy định như tháo giày, giới hạn chất lỏng 100 ml hay máy quét toàn thân đã trở thành chuyện quen thuộc của mỗi chuyến bay.

Ảnh minh họa: Getty.

Từ bỏ khí đốt của Nga khiến Đức thiệt hại 50 tỷ euro

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường năng lượng sau khi cắt giảm mạnh khí đốt Nga. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy cái giá của cú sốc năng lượng vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.