Nga và Belarus điều S-400 tới sát NATO diễn tập sẵn sàng chiến đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị S-400 ở Belarus đã được công bố vào ngày 15/7 bởi Bộ Quốc phòng nước này.
Nga và Belarusian tiến hành các cuộc diễn tập hệ thống phòng không S-400 ở tiền tuyến NATO (Ảnh: Military Watch Magazine)
Nga và Belarusian tiến hành các cuộc diễn tập hệ thống phòng không S-400 ở tiền tuyến NATO (Ảnh: Military Watch Magazine)

Sau khi Nga triển khai mở rộng các hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga tới Belarus và thông báo rằng các hệ thống này cũng sẽ được Quân đội Belarus mua với số lượng lớn hơn, các cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị S-400 ở Belarus đã được công bố vào ngày 15/7 bởi Bộ Quốc phòng nước này.

Belarus vẫn là đồng minh quân sự duy nhất của Nga ở châu Âu, hai bên đã hợp nhất chặt chẽ hơn các lực lượng vũ trang của mình sau khi nhận thấy những nỗ lực của phương Tây nhằm lật đổ chính phủ Belarus vào năm 2020 và việc các cường quốc phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Minsk.

"Thực hiện theo kế hoạch huấn luyện năm 2021/2022 của Quân chủng Phòng không-Không quân, cuộc diễn tập được diễn ra dưới sự chỉ đạo của Tư lệnh Quân chủng Phòng không, Không quân...Tư lệnh Quân chủng Phòng không đánh giá cao hoạt động của các nhóm hệ thống phòng không S-400 tham gia cuộc tập trận…các quân nhân của trung tâm huấn luyện chiến đấu chung [Belarus-Nga] lần đầu tiên tham gia," tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus nêu rõ.

Hệ thống phòng không S-400 (Ảnh: Military Watch Magazine)

Hệ thống phòng không S-400 (Ảnh: Military Watch Magazine)

S-400 được nhiều người coi là hệ thống phòng không trên bộ đa năng nhất thế giới, cùng với S-300V4 mới hơn và cơ động hơn, và các hệ thống S-500 tầm xa hơn.

Việc mở rộng triển khai các hệ thống phòng không này tới Belarus vào tháng 1/2022 diễn ra song song với việc tái triển khai các đơn vị máy bay chiến đấu Su-35S từ vùng Viễn Đông của Nga, điều này đã hỗ trợ lực lượng Nga ở sườn phía Tây của Belarus tiếp giáp với NATO đồng thời cho phép cả hai loại vũ khí hỗ trợ chiến đấu chống lại Ukraine.

Các máy bay Su-35 đã có nhiều lần tiêu diệt các mục tiêu trên không của Ukraine, trong khi đây là lần đầu tiên hệ thống phòng không S-400 được sử dụng trong cuộc xung đột. Hiện vẫn chưa rõ liệu các đơn vị S-400 của Belarus có tham gia cuộc chiến ở Ukraine hay không, hay những hệ thống đã khai hỏa từ Belarus có thuộc Quân đội Nga hay không.

Các nguồn tin của Belarus đã nhiều lần chỉ ra rằng việc mua lại hệ thống S-500 có thể được xem xét trong tương lai, trong bối cảnh việc hợp nhất dần dần lực lượng vũ trang của hai nước có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều. S-400 đặc biệt được đánh giá cao vì nó có chi phí hoạt động rất thấp so với khả năng phòng thủ tương đương do máy bay chiến đấu cung cấp, điều này đã dẫn đến việc Quân đội Nga mua lại rất nhiều hệ thống S-400 để bù đắp cho kích thước nhỏ của các phi đội máy bay chiến đấu và máy bay đánh chặn khi so với NATO.

Theo Military Watch Magazine