Quân đội Nga phá hủy gần một nửa lựu pháo M777 của Lực lượng vũ trang Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo thống kê của trang thông tin Nga Lostarmour.info, quân đội Ukraine đã bị vô hiệu hóa gần một nửa số lựu pháo 155 mm M777 được Mỹ viện trợ. Một số lượng lớn lựu pháo Mỹ bị Lancet-3 phá hủy hoặc phá hỏng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 27/4, truyền thông mạng xã hội Nga công bố video các cuộc tấn công phá hủy, phá hỏng 4 khẩu pháo lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất và chuyển giao cho Ukraine. 2 khẩu lựu pháo bị đạn lượn thông minh (UAV tự sát) Lancet-3 tấn công, 2 khẩu pháo khác bị trúng hỏa lực pháo binh.

Quân đội Nga phá hủy liên tiếp 4 khẩu pháo M777 của quân đội Ukraine từ ngày 25 đến ngày 27/4. Video South Front.

Lựu pháo hạng nhẹ 155 mm M777 do Mỹ sản xuất có tốc độ bắn tối đa 7 phát/phút, tầm bắn lên tới 40 km khi sử dụng đạn dẫn đường chính xác M982 Excalibur. Lực lượng vũ trang Ukraine nhận viện trợ 152 lựu pháo M777 kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Mỹ đã viện trợ 142 khẩu pháo, Canada cung cấp 4 khẩu và Úc 6 khẩu.

Những tổn thất do trang Lostarmour.info theo dõi, thống kê trên truyền thông mạng xã hội cho thấy quân đội Nga đã phá hủy, phá hỏng gần một nửa số lựu pháo M777 của Ukraine. Theo thống kê, 46 khẩu lựu pháo M777 bị phá hủy hoàn toàn, 28 khẩu khác bị hư hỏng các cấp độ. Chính thức được xác định từ nhiều phía, một lựu pháo M777 bị thu giữ dưới dạng chiến lợi phẩm.

Ukraine đã nhận được hơn 800 pháo các loại từ Mỹ và các đồng minh quân sự nước ngoài. Nhưng số lượng pháo binh đang suy giảm nhanh chóng. Một phần pháo binh bị vô hiệu hóa trong các cuộc tấn công bằng đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet -3. Quân đội Ukraine cũng đã mất phần lớn pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất.

Theo South Front