Pháp, Ba Lan tập trận tấn công hạt nhân nhằm vào Nga
Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp do Anh dẫn đầu cũng sẽ diễn tập phong tỏa hải quân và chiếm giữ vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.
Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp do Anh dẫn đầu cũng sẽ diễn tập phong tỏa hải quân và chiếm giữ vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.
Belarus chính thức đưa radar phòng không tầm xa 96L6 do Nga sản xuất vào trực chiến, giúp tăng đáng kể khả năng phát hiện, theo dõi và dẫn bắn của mạng lưới S-400 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với NATO.
Hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mang năng lực hạt nhân của Nga đã chính thức trực chiến tại Belarus, có khả năng mang nhiều đầu đạn tách biệt tự dẫn ở tốc độ siêu vượt âm, tạo lợi thế chiến lược vượt trội.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga có thể đã triển khai tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus, làm dấy lên lo ngại về an ninh châu Âu và răn đe hạt nhân với NATO.
Belarus ký hợp đồng với tập đoàn Almaz-Antey của Nga để bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phòng không S-400, đánh dấu bước hội nhập sâu hơn giữa hai nền quốc phòng.
Litva vừa tuyên bố sẽ đóng biên giới vô thời hạn với Belarus và cho phép bắn hạ các “bóng bay buôn lậu” bị cáo buộc dùng để chuyển thuốc lá trái phép.
Belarus vô tình tiết lộ tên lửa Oreshnik mới của Nga. Vũ khí tầm trung hiện đại này được dự báo sẽ thay đổi cán cân sức mạnh và khiến phương Tây lo sợ.
Các cuộc tập trận quân sự “Zapad” sắp tới sẽ có sự góp mặt của tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik của Nga.
Chính phủ Belarus xem xét tích hợp đầu đạn hạt nhân vào hệ thống pháo phản lực tầm xa Polonez, bổ sung cho kho vũ khí Iskander-M và Oreshnik. Động thái này có thể thay đổi cán cân sức mạnh với NATO ngay sát biên giới.
Nga xác nhận sẽ triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tại Belarus trước cuối 2025. Hệ thống này có thể mang đầu đạn hạt nhân, tầm bắn 4.000 km, đe dọa sâu tới châu Âu và khiến phương Tây lo ngại.
Lithuania đang tìm cách đòi khoản tiền bồi thường cho cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới mà họ đổ lỗi cho phía Belarus.
Lễ nhậm chức diễn ra tại Cung điện Độc lập Minsk, kéo dài thời gian cầm quyền của ông Lukashenko đến năm 2030.
Belarus trong tuần này cho hay họ sẵn sàng cho Nga xây dựng một nhà máy có thể chế tạo tới 100.000 máy bay không người lái mỗi năm, mở rộng hoạt động sản xuất của Moscow đến tận cửa ngõ của NATO.
Theo thỏa thuận, Moscow sẽ cung cấp phòng thủ hạt nhân cho Belarus trong trường hợp bị tấn công.
Chỉ có lực lượng của nước này mới có thể duy trì "mối quan hệ bình thường" giữa Moscow và Kiev, Tổng thống Belarus cho biết.
Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng ông Aleksandr Lukashenko đã "xin lỗi" ông vì các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.
Tổng thống Belarus đưa ra tuyên bố này để trả lời các câu hỏi liên quan đến việc triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh mới của Nga trên lãnh thổ nước họ.
Sau khi Tổng thống Nga và Belarus ký các thỏa thuận an ninh tại Minsk hôm 6/12, ông Alexander Lukashenko đã hỏi ông Vladimir Putin về việc mua một số tên lửa Oreshnik tiên tiến của Moscow.
VietTimes – Các biện pháp nhắm vào Minsk giống như nước đi được thực hiện để chống lại Moscow và dự kiến sẽ giải quyết các nỗ lực lách lệnh trừng phạt.
VietTimes – Tổng thống Nga đã tới Belarus để đàm phán hợp tác về an ninh, năng lượng và các vấn đề khác.