Quân đội Ukraine tích cực huấn luyện sử dụng xe thiết giáp phương Tây cho cuộc phản công quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực huấn luyện sử dụng xe tăng bánh lốp AMX-10RC của Pháp, xe bọc thép lớp Oshkosh M-ATV MRAP cùng xe thiết giáp Bradley của Mỹ, chuẩn bị cho cuộc phản công quy mô lớn.
Quân đội Ukraine huấn luyện chiến đấu với xe thiết giáp M2 Bradley của Mỹ. Ảnh Military Ukraine.
Quân đội Ukraine huấn luyện chiến đấu với xe thiết giáp M2 Bradley của Mỹ. Ảnh Military Ukraine.

Theo các phương tiện truyền thông phương Tây và Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực huấn luyện chiến đấu trên các xe thiết giáp của phương Tây, thực hành những chiến thuật chiến đấu theo tiêu chuẩn NATO, chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn mà theo các nhà bình luận quân sự nước ngoài, vũ khí chủ lực mang tính đột phá chiến trường sẽ là tăng thiết giáp của Mỹ và NATO.

Xe tăng bánh lốp AMX-10RC của Pháp, viện trợ cho quân đội Ukraine có tính cơ động cao do được lắp đặt trên thân xe bánh lốp 6×6. Xe thiết giáp được trang bị hệ thống treo thủy khí nén với khoảng sáng gầm xe và độ dốc có thể thay đổi. Loại xe thiết giáp này được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát tấn công, tiêu diệt xe tăng đối phương và yểm trợ hỏa lực cho bộ binh tấn công trên chiến trường.

Quân đội Ukraine huấn luyện làm chủ xe tăng bánh lốp AMX-10RC của Pháp. Ảnh Military Ukraine.

Quân đội Ukraine huấn luyện làm chủ xe tăng bánh lốp AMX-10RC của Pháp. Ảnh Military Ukraine.

Tháng 3/2023, các phương tiện truyền thông châu Âu và Ukraine đưa tin, Mỹ đã cung cấp xe bọc thép chống mìn phục kích Oshkosh M-ATV lớp MRAP cho quân đội Ukraine. Trước đó, không có thông tin chính thức nào từ chính quyền Mỹ về việc chuyển giao loại xe bọc thép này cho Ukraine.

Quân đội Ukraine huấn luyện làm chủ xe bọc thép Oshkosh M-ATV của Mỹ. Ảnh Military Ukraine.

Quân đội Ukraine huấn luyện làm chủ xe bọc thép Oshkosh M-ATV của Mỹ. Ảnh Military Ukraine.

Oshkosh M-ATV là xe bọc thép bánh lốp 4x4 lớp MRAP. Loại xe cơ giới chở bộ binh này đang được biên chế trong quân đội Mỹ và một số quốc gia đồng minh khác. Kíp xe thường là 5 người, trong đó có một xạ thủ điều khiển vũ khí được lắp đặt trên nóc xe bọc thép. Tháp vũ khí xoay 360o có thể được lắp súng máy 7,62 mm, súng phóng lựu 40 mm hoặc súng máy hạng nặng Browning M2 12,7 mm. Xe cơ giới có đáy thiết giáp hình chữ V và những ghế treo đặc biệt lắp đặt trong cabin, có cơ chế giảm xóc bảo vệ kíp xe chống sóng xung kích. Xe bọc thép được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhanh dưới hỏa lực yểm trợ của tăng thiết giáp, có thể đạt tốc độ lên tới 105 km / h trên đường cao tốc.

Trên một thao trường khác của quân đội Ukraine, các khóa huấn luyện sử dụng xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ đang được tiến hành với tốc độ cao, được cho là chuẩn bị cho chiến dịch tiến công vào cuối mùa xuân. Quân đội Ukraine đã chuyển đổi màu sơn sa mạc của quân đội Mỹ sang màu ngụy trang, tương thích với thực tế chiến trường Ukraine.

Quân đội Ukraine huấn luyện chiến đấu với xe thiết giáp M2 Bradley của Mỹ. Ảnh Military Ukraine.

Quân đội Ukraine huấn luyện chiến đấu với xe thiết giáp M2 Bradley của Mỹ. Ảnh Military Ukraine.

Đầu tháng 3/2023, các quốc gia phương Tây tuyên bố, để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công, Mỹ và NATO cung cấp cho quân đội Ukraine khoảng 200 xe chiến đấu bộ binh, trong đó hơn 100 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ, 50 xe chiến đấu bộ binh CV90 do Thụy Điển sản xuất và 40 xe tăng bánh lốp AMX-10RC của Pháp .

Xe chiến đấu bộ binh M2A2 của Mỹ chuyển giao cho Ukraine đã có những sửa đổi cơ bản với hệ thống giáp bảo vệ được tăng cường. Thiết giáp thân xe M2 Bradley được bổ sung thêm các tấm thép cố định bên trên các lớp bọt polyurethane, được cho là làm suy yếu luồng lửa xuyên từ hiệu ứng nổ lõm của đạn chống tăng.

Trong phiên bản sửa đổi mới, các tấm thép tổng hợp có các ô, được gắn cố định các khối phản ứng nổ nhằm chống đạn xuyên giáp dưới cỡ và tên lửa chống tăng hiệu ứng nổ lõm kép. Vỏ bên trong thân xe được gắn lớp bảo vệ bằng vải Kevlar, bảo vệ kíp xe chống lại các mảnh thép vụn và luồng lửa trong trường hợp lớp bảo vệ chính bị đạn chống tăng xuyên thủng. Hệ thống giáp bảo vệ này khiến khối lượng của xe tăng từ 25 lên 33 tấn. Do đặc thù của lớp giáp mới, các lỗ bắn cho súng tiểu liên M16 đều được bịt kín và lính bộ binh không thể bắn được từ trong xe.

Theo Military Ukraine