Ukraine được Mỹ viện trợ rocket đường không 127mm được chế tạo từ những năm 50

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lực lượng Không quân quân đội Ukraine đã được trang bị rockets phóng từ trên không Zuni 127 mm của Mỹ, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất và các phương tiện thiết giáp.
Máy bay chiến đấu Mỹ F/A-18 Hornet được lắp đạn rocket Zuni-127 mm.
Máy bay chiến đấu Mỹ F/A-18 Hornet được lắp đạn rocket Zuni-127 mm.

Tư lệnh trưởng Lực lượng Không quân Ukraine, trung tướng Nikolai Oeshchuk tuyên bố, các máy bay chiến đấu của quân đội Ukraine đã được trang bị đạn rockets đường không Zuni 127 mm. Ông cũng giới thiệu một bức ảnh máy bay cường kích Su-25 Ukraine được trang bị loại rockets này. Một bức ảnh khác cũng được đăng tải trên mạng xã hội Ukraine.

Su-25 quân đội Ukraine được trang bị rocket Zuni 127 mm của Mỹ. Ảnh Mykola Oleschuk

Su-25 quân đội Ukraine được trang bị rocket Zuni 127 mm của Mỹ. Ảnh Mykola Oleschuk

Những tên lửa không điều khiển đường không này được thiết kế để tấn công các mục tiêu mặt đất, hầm hào công sự, trang thiết bị quân sự và đoàn xe của đối phương trên đường hành quân.

Mỹ đã chuyển giao một số lượng lớn rocket Zuni cho Ukraine. Tháng 1, Mỹ chuyển giao khoảng 4.000 tên lửa đường không không điều khiển (NAR) Zuni 127 mm trong một gói hỗ trợ quân sự, nhưng không rõ ràng tổng cộng có bao nhiêu đạn đã được chuyển giao. Loại đạn này được trang bị cho máy bay cường kích Su-25.

Tên lửa được phát triển bởi các kỹ sư quân sự tại Trạm vũ khí đường không China Lake của Hải quân Mỹ vào những năm 1950. Từ năm 1958, chi nhánh Hunter-Douglas của công ty Bridgeport Brass được sản xuất hàng loạt cho quân đội Mỹ. Từ năm 1966, công ty Forges de Zeebrugge của Bỉ, thuộc sở hữu của tập đoàn vũ khí Thales sản xuất hàng loạt theo giấy phép cho châu Âu.

Lực lượng không quân của Hải quân và Lính thủy Đánh bộ Mỹ đã sử dụng tích cực loại vũ khí này trong những năm 1960 và 1970. Quân đội Mỹ loại biên Zuni 127 mm vào những năm 1980 và đưa vào lưu kho.

Ngoài các máy bay chiến đấu Mỹ của thập niên 60 và 70 sử dụng vũ khí này, A-10 Thunderbolt II, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet và trực thăng Bell AH-1W Super Cobra đã từng được biên chế và sử dụng Zuni 127 mm.

Ống phóng LAU -10. Ảnh Military Ukraine

Ống phóng LAU -10. Ảnh Military Ukraine

Rockets Zuni 127 mm. Ảnh Military Ukraine

Rockets Zuni 127 mm. Ảnh Military Ukraine

Zuni 127 mm NAR là một loại rocket tương tự như rocket 122 mm S-13 Tulumbas không điều khiển của Liên Xô / Nga. Loại đạn được sử dụng tương tự như nhau nhưng có một số khác biệt. Theo tuyên bố, tầm bắn của tên lửa là 8 km, của Liên Xô từ 3 đến 6 km. Tất cả các rocket Liên Xô thuộc dòng S-13 đều được sử dụng thùng phóng B-13L 5 ống đạn, Zuni của Mỹ sử dụng thùng phóng LAU-10 4 ống phóng đạn.

Các đặc điểm kỹ thuật chính của tên lửa Zuni là: đường kính 127 mm, chiều dài 2.790 mm, trọng lượng 46,3 - 61,6 kg phụ thuộc vào động cơ và đầu đạn, khối lượng đầu đạn: 20,7 - 25,6 kg (nổ phân mảnh, nổ mạnh, đạn xuyên giáp, đạn chiếu sáng và khói), tốc độ tối đa là 725 m/s, tầm bắn theo lý thuyết 8 km.

Theo Military Ukraine