close Đăng nhập

Thế giới năm 2026 có 3.428 tỷ phú, Mỹ dẫn đầu, Việt Nam có thêm 3 tỷ phú

Nhiều tỷ phú mới xuất hiện, số người sở hữu trên 100 tỷ USD tăng, trong khi Elon Musk vẫn giữ vị trí số một thế giới.

Thế giới năm 2026 có tới 3.428 tỷ phú USD theo xếp hạng của Forbes. Ảnh: Forbes.
Thế giới năm 2026 có tới 3.428 tỷ phú USD theo xếp hạng của Forbes. Ảnh: Forbes.

Tạp chí Forbes hôm 10/3 (theo giờ Mỹ) đã công bố bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu (Forbes World’s Billionaires List) lần thứ 40 (năm 2026). Trong năm qua, tài sản của giới siêu giàu tăng vọt với tốc độ chưa từng có.

Tổng tài sản của các tỷ phú trên thế giới đạt mức kỷ lục 20,1 nghìn tỷ USD. Trong đó, CEO của Tesla là Elon Musk tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ hai liên tiếp, trở thành người giàu nhất trong lịch sử.

Elon Musk năm thứ hai liên tiếp đứng đầu

Theo Forbes, bảng xếp hạng năm nay có 3.428 tỷ phú, tăng thêm gần 400 người so với kỷ lục năm ngoái, đồng thời cũng là con số nhiều nhất kể từ khi bảng xếp hạng được lập năm 1987. Trên toàn cầu hiện có 20 người sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD.

Elon Musk đứng đầu danh sách năm thứ hai liên tiếp với tài sản ước tính 839 tỷ USD, trở thành người giàu nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Nhờ việc SpaceX chuẩn bị niêm yết và giá trị thị trường của Tesla tăng mạnh, tài sản ròng của Elon Musk tăng thêm khoảng 500 tỷ USD so với năm ngoái. Ông cũng là tỷ phú đầu tiên vượt mốc 800 tỷ USD, và đang tiến gần mục tiêu trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới.

elon-musk.jpg
Ông chủ Tesla Elon Musk năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới. Ảnh: Getty.

Chase Peterson-Withorn, biên tập viên cấp cao của Forbes, cho biết năm nay có thể gọi là “năm của các tỷ phú”. Trong 12 tháng qua, nhờ cơn bùng nổ thị trường chứng khoán do AI thúc đẩy, tài sản của giới siêu giàu đã đạt mức “chưa từng có”, và trung bình mỗi ngày thế giới có thêm một tỷ phú mới.

Tỷ phú giàu thứ hai đứng sau Elon Musk là đồng sáng lập Google, Larry Page với tài sản ước tính 257 tỷ USD, tuy nhiên vẫn kém rất xa so với Musk.

Đứng thứ ba là đồng sáng lập Google khác, Sergey Brin với 237 tỷ USD.

Nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos đứng thứ tư danh sách với khoảng 224 tỷ USD.

CEO của Meta Platforms, Mark Zuckerberg đứng thứ năm với 222 tỷ USD.

Larry Ellison, Đồng sáng lập Oracle Corporation đứng thứ sáu với khoảng 192 tỷ USD.

Đứng thứ bảy là Bernard Arnault, chủ Tập đoàn xa xỉ LVMH với khoảng 156–178 tỷ USD.

Xếp thứ tám là ông chủ Nvidia Jensen Huang với khoảng 160 tỷ USD.

Đứng thứ chín là Warren Buffett, ông chủ Berkshire Hathaway, khoảng 146-154 tỷ USD.

Người khóa top 10 là Amancio Ortega, nhà sáng lập Zara với tài sản khoảng 124–140 tỷ USD.

2-ong-chu-google.jpg
Hai người đồng sáng lập Google giữ vị trí thứ hai và thứ ba trong Top 10. Ảnh: Google.

Một số điểm đáng chú ý

Đáng lưu ý, phần lớn những người trong Top 10 đều là tỷ phú công nghệ (Google, Tesla, Nvidia, Oracle…); gần như tất cả đều là người Mỹ, chỉ có hai người ngoài Mỹ là Bernard Arnault (Pháp) và Amancio Ortega (Tây Ban Nha). CEO Nvidia Jensen Huang là người tăng tài sản nhanh nhất nhờ làn sóng AI toàn cầu.

Nhờ giao dịch tiền điện tử cùng với việc bang New York hủy bỏ các cáo buộc gian lận, tài sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm qua tăng 27%, đạt khoảng 6,5 tỷ USD, xếp thứ 645 trong danh sách các tỷ phú toàn cầu.

Trong bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes năm 2026, có 390 người lần đầu tiên lọt vào danh sách, trong đó bao gồm một số nhân vật nổi tiếng như: huyền thoại hip-hop kiêm doanh nhân Dr. Dre, ca sĩ nổi tiếng Beyoncé, tân CEO của Berkshire Hathaway là Greg Abel, huyền thoại quần vợt Roger Federer…

Xét theo khu vực, Mỹ có số tỷ phú nhiều nhất, với 989 người, tổng tài sản khoảng 8,4 nghìn tỷ USD; Trung Quốc đứng thứ hai với 539 tỷ phú, Ấn Độ đứng thứ ba với 229 tỷ phú.

Số người có tài sản trên 100 tỷ USD (câu lạc bộ “trăm tỷ”) đạt mức cao kỷ lục 20 người, nhiều hơn 5 so với 15 người của năm ngoái. Tổng tài sản của nhóm này đạt 3,8 nghìn tỷ USD. Điều đó có nghĩa là chỉ khoảng 0,5% trong số 3.428 tỷ phú trên thế giới đang nắm gần 1/5 tổng tài sản của toàn bộ nhóm tỷ phú.

jeff-bezos.png
Ông chủ Amazon vững vàng ở vị trí người giàu thứ 4 thế giới. Ảnh: Getty.

Ngoài ra, có 89 người đã rơi khỏi bảng xếp hạng do tài sản sụt giảm, và 39 tỷ phú đã qua đời trong vòng một năm qua.

Bảng xếp hạng “Forbes World’s Billionaires List” hàng năm của Forbes đánh giá tài sản ròng (net worth) của các cá nhân có từ 1 tỷ USD trở lên trên thế giới. Tài sản được Forbes ước tính dựa trên giá cổ phiếu, doanh nghiệp, bất động sản và các tài sản khác tại thời điểm chốt dữ liệu.

Việt Nam có thêm 3 tỷ phú mới

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới 2026 của Forbes, Việt Nam có 8 tỷ phú USD có mặt trong danh sách cập nhật của Forbes, tăng thêm 3 người so với năm 2025.

Ba tỷ phú mới gồm: Phạm Thu Hương – Phó chủ tịch Vingroup (vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng), Phạm Thúy Hằng – Phó chủ tịch Vingroup và Ngô Chí Dũng – Chủ tịch VPBank.

Như vậy danh sách 8 tỷ phú USD Việt Nam bao gồm: 1. Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup; 2. Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch VietJet Air; 3. Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup; 4. Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát Group, 5. Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank; 6. Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Vingroup, 7. Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank; 8. Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan Group.

Theo Creaders, Sina

Thế giới

Loạt đạn pháo phản lực KN-25 600mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Anduril.

Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Cổng kiểm soát an ninh giao thông (TSA) tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Quy định an ninh hàng không thay đổi như thế nào sau sự kiện ngày 11/9?

Trước vụ 11/9, hành khách tại Mỹ có thể đi thẳng tới cửa lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ và người thân còn được phép vào khu vực này để tiễn. Một phần tư thế kỷ sau, những quy định như tháo giày, giới hạn chất lỏng 100 ml hay máy quét toàn thân đã trở thành chuyện quen thuộc của mỗi chuyến bay.

Ảnh minh họa: Getty.

Từ bỏ khí đốt của Nga khiến Đức thiệt hại 50 tỷ euro

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường năng lượng sau khi cắt giảm mạnh khí đốt Nga. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy cái giá của cú sốc năng lượng vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành du lịch tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

Ông Trump nói sẵn sàng cho Trung Quốc xây nhà máy ô tô tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối các hãng xe Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ, miễn là họ sản xuất xe ngay tại Mỹ và thuê lao động Mỹ. Quan điểm này đi ngược với đề xuất của ngành ô tô Mỹ và diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.