close Đăng nhập

Khám phá trực thăng không người lái XG-500CJ dùng trên tàu chiến của Trung Quốc

Mẫu trực thăng không người lái XG-500CJ Hải quân Trung Quốc sử dụng nhằm giúp nâng cao năng lực trinh sát, tác chiến đổ bộ và hoạt động trên tàu chiến, mở ra bước tiến mới trong chiến tranh hiện đại.

Hình ảnh chiếc XG-500CJ xuất hiện trong phóng sự của Đài CCTV. Ảnh: CCTV.
Hình ảnh chiếc XG-500CJ xuất hiện trong phóng sự của Đài CCTV. Ảnh: CCTV.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trong cuộc diễn tập tác chiến đổ bộ mới đây, PLA đã tung ra một “tiêm binh không người lái”.

Mẫu trực thăng không người lái này là loại XG-500CJ, loại chuyên sử dụng trên tàu chiến. Dưới bụng máy bay, bộ càng đáp có gắn một thiết bị trông giống “lao móc”. Khi tiếp cận boong tàu, chiếc “lao móc” sẽ được khóa chặt vào lưới thép trải trên sàn boong, giúp cố định máy bay an toàn khi hạ cánh và đậu.

Trực thăng không người lái dùng trên tàu chiến được xem là “vạn năng” trong dòng trực thăng không người lái: vừa đáp ứng được điều kiện khắc nghiệt trên biển, vừa có thể triển khai tại cao nguyên, miền núi hay sa mạc tùy theo nhiệm vụ, sở hữu độ tin cậy, an toàn và khả năng thích ứng môi trường rất cao.

dan-xg-500c.jpg
Chiếc XG-500CJ ra mắt trước công chúng tại cuộc duyệt binh 3/9/2025. Ảnh: CCTV.

Theo CCTV, trực thăng XG-500CJ đã chứng minh năng lực tự cất và hạ cánh trên boong tàu trong điều kiện biển cấp 4–5. Ngoài ra, mẫu này còn có thể thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát phía trước đội hình hay ghi hình từ trên không.

Các thông số cơ bản

Trang Army Recognition đưa tin, XG-500CJ là biến thể hải quân của dòng trực thăng không người lái AR-500 do AVIC phát triển. Dòng này bắt nguồn từ AR-500BJ (máy bay không người lái hải quân hạng nhẹ) và AR-500C (biến thể bay cao), kết hợp công nghệ của cả hai để tạo thành mẫu hải quân mới.

XG-500CJ dài 7,3 m, cao 2,42 m, rộng 1,6 m, trọng lượng cất cánh tối đa 600 kg, tốc độ bay bằng tối đa 170 km/h, trần bay thực dụng khoảng 5.000 mét, tốc độ hành trình tối đa 160 km/h và thời gian hoạt động liên tục đạt 6–7 giờ.

Kết cấu khung XG-500CJ sử dụng thiết kế mô-đun, khung chính kim loại hàn, vỏ composite, càng đáp kiểu trượt, đuôi ngang cao, cấu hình hai cánh quạt–một rotor, cánh quạt bằng composite, đường kính rotor chính 6,27 m và rotor đuôi 1,08 m.

mau-ar-500b.png
Mẫu UAV trực thăng AR-500B. Ảnh: Ifeng.

XG-500CJ có tính năng bay tốt, độ tin cậy cao, thuận tiện bảo dưỡng và vận hành. Hệ thống điều khiển hỗ trợ cả chế độ điều khiển thủ công và bay tự động, đi kèm các chức năng quản lý hành trình, tính toán dẫn đường, tạo đường bay nhiệm vụ tự động và quay về tự động.

Máy có thể thay đổi quỹ đạo trong khi bay và trong tình huống khẩn cấp có thể tự động hồi đáp về điểm an toàn. Tuỳ nhu cầu người dùng, máy có thể mang nhiều dạng tải nhiệm vụ, tải trọng tối đa đạt 140 kg; tải tiêu chuẩn thường là tổ hợp cảm biến quang–điện “3 in 1” gồm camera HD, cảm biến ảnh nhiệt hồng ngoại và thiết bị chỉ thị laser.

XG-500CJ kế thừa một phần công nghệ của các mẫu XG-500B/BJ trước đây như động cơ nhiên liệu nặng (heavy fuel). Đồng thời, máy bay được nâng cấp về vật liệu, thân vỏ, hệ thống điều khiển bay và điện tử, bổ sung thiết bị trợ giúp hạ cánh trên tàu. Với môi trường biển đặc thù, máy bay còn được bổ sung các biện pháp kháng ẩm nóng, chống muối biển ăn mòn để phù hợp với việc hoạt động lâu dài trên tàu.

mau-ar-500.png
Mẫu UAV trực thăng AR-500. Ảnh: Ifeng.

Ở mặt khí động học, XG-500CJ gần hơn với biến thể độ cao XG-500C, đây là lý do bổ sung ký tự “C” trong tên. XG-500C được thiết kế cho môi trường cao nguyên, nâng cấp cả khí động, động lực và kết cấu, bổ sung thêm một lá cánh.

Trong thử nghiệm, máy bay duy trì tốt tính năng ở độ cao lớn, thậm chí một số chỉ số còn vượt mẫu cơ bản, ví dụ thời gian bay kéo dài và trần bay tăng từ 4.000 m lên 6.500 m. Trong các đợt bay thử, máy bay đã vượt qua đỉnh Yaochengyading (4.411 m), Hongtudabang (5.380 m) và Xiahe ở Tây Tạng (7.200 m).

Việc PLA chọn nền tảng XG-500C để phát triển biến thể hải quân cho thấy ưu tiên về năng lực hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Trên biển, gió lớn, độ ẩm và dao động tàu là yếu tố đòi hỏi UAV phải có biên độ chịu tải môi trường cao nhằm duy trì tỷ lệ xuất kích.

Để nâng hiệu suất hoạt động trên tàu, XG-500CJ đã vượt qua nhiều công nghệ then chốt như thiết bị trợ hạ cánh, hệ thống dẫn hạ cánh, thuật toán điều khiển tự động khi tiếp sàn tàu, cải thiện ổn định môi trường boong, tăng độ chính xác khi hạ cánh, đồng thời hỗ trợ tải nhiệm vụ dạng module, trọng tải lớn và khả năng chống gió cao.

xg-500cj-mang-ten-lua.png
Mẫu XG-500CJ mang tên lửa không đối hải. Ảnh: Ifeng.

Một nâng cấp đáng chú ý là việc bổ sung hai cánh nhỏ hai bên thân, cho phép lắp giá treo vũ khí, pod tác chiến, pod trinh sát và thùng dầu phụ. Khi bay tiến, cánh nhỏ còn tạo lực nâng bổ sung, giảm tải cho rotor, tăng khả năng cơ động, đồng thời đóng vai trò như bề mặt ổn định khí động vì điểm đặt tâm khí động nằm phía sau trọng tâm máy bay.

Mục tiêu thiết kế của XG-500CJ là triển khai trên tàu chiến cỡ nhỏ nhằm bù đắp thiếu hụt về trinh sát và xử lý nhiệm vụ tầm gần. Với kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ, tải cất cánh tối đa chưa đến 1/8 so với trực thăng có người lái Z-9C/D, yêu cầu diện tích mặt boong thấp hơn nhiều và phù hợp với các tàu không đủ diện tích cho trực thăng cỡ lớn.

Theo Tân Hoa xã, Chinatimes

Thế giới

Loạt đạn pháo phản lực KN-25 600mm của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Triều Tiên phóng loạt rocket 600 mm sau cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật

Triều Tiên đã phóng loạt rocket dẫn đường cỡ 600 mm từ bờ biển phía đông, trong đó có các đạn được Hàn Quốc đánh giá thuộc hệ thống KN-25. Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn - Nhật và cho thấy khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một phiên họp trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Ông Tập Cận Bình cam kết hỗ trợ các nước BRICS trong lĩnh vực AI và sản xuất thông minh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên BRICS đoàn kết để đối phó với chính trị cường quyền, đồng thời đề xuất hợp tác về AI mã nguồn mở và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, những sáng kiến này cũng chạm đúng vào một trong những mặt trận cạnh tranh gay gắt nhất giữa Mỹ và Trung Quốc: công nghệ, chip và khoáng sản chiến lược.

Máy bay chiến đấu J-20 và các máy bay J-20 trong huấn luyện không chiến. Ảnh: MW.

Hình ảnh hiếm hoi cho thấy phi công J-20 luyện không chiến, hé lộ năng lực huấn luyện

Những đoạn video hiếm về J-20 diễn tập không chiến tầm gần đang thu hút chú ý, nhưng điều đáng nói không chỉ nằm ở chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm. Trung Quốc còn đang xây dựng lợi thế từ một chương trình huấn luyện phi công ngày càng quy mô, với khoảng 200 giờ bay mỗi năm theo một cựu đại tá Không quân Mỹ.

Thay vì đưa hàng chục thủy thủ lên tàu ngầm, hải quân có thể triển khai các phương tiện không người lái để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Ảnh: Anduril.

Drone Mỹ bị bắt giữ ở Iran có khả năng thực hiện nhiệm vụ ở độ sâu hơn 6.000 m dưới đại dương

Iran tuyên bố đã bắt giữ một phương tiện dưới nước không người lái của Mỹ gần eo biển Hormuz. Những hình ảnh được công bố cho thấy phương tiện này có nhiều điểm tương đồng với Dive-LD của Anduril, một hệ thống tự hành có thể hoạt động ở độ sâu tới hơn 6.000 m và thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

Cổng kiểm soát an ninh giao thông (TSA) tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 14/2. Ảnh: Reuters.

Quy định an ninh hàng không thay đổi như thế nào sau sự kiện ngày 11/9?

Trước vụ 11/9, hành khách tại Mỹ có thể đi thẳng tới cửa lên máy bay mà không cần xuất trình giấy tờ và người thân còn được phép vào khu vực này để tiễn. Một phần tư thế kỷ sau, những quy định như tháo giày, giới hạn chất lỏng 100 ml hay máy quét toàn thân đã trở thành chuyện quen thuộc của mỗi chuyến bay.

Ảnh minh họa: Getty.

Từ bỏ khí đốt của Nga khiến Đức thiệt hại 50 tỷ euro

Đức đã chi khoảng 50 tỷ euro cho các biện pháp hỗ trợ và ổn định thị trường năng lượng sau khi cắt giảm mạnh khí đốt Nga. Khoản tiền khổng lồ này cho thấy cái giá của cú sốc năng lượng vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các giám đốc điều hành ngành du lịch tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 2/9. Ảnh: Reuters.

Ông Trump nói sẵn sàng cho Trung Quốc xây nhà máy ô tô tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump cho biết ông không phản đối các hãng xe Trung Quốc mở nhà máy tại Mỹ, miễn là họ sản xuất xe ngay tại Mỹ và thuê lao động Mỹ. Quan điểm này đi ngược với đề xuất của ngành ô tô Mỹ và diễn ra trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.