Hải quân Nga nhận siêu tàu ngầm, có thể mang ngư lôi hạt nhân Poseidon

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 8/7, Tàu ngầm dài nhất thế giới, K-329 Belgorod, chính thức được bàn giao cho quân đội Nga tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk.
Lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân Belgorod. Ảnh RT
Lễ thượng cờ trên tàu ngầm hạt nhân Belgorod. Ảnh RT

Tư lệnh Hải quân Nga, đô đốc Nikolai Yevmenov tham dự buổi lễ và cảm ơn các công nhân đóng tàu đã chuyển giao chiếc tàu "nghiên cứu khoa học". Nhưng Belgorod cũng được thiết kế để có thể mang tới 6 ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân “Poseidon”, hiện vẫn đang được phát triển theo các nguồn tin mở.

Con tàu “mở ra cơ hội mới cho Nga trong sứ mệnh thực hiện hàng loạt nghiên cứu khác nhau, cho phép chúng ta thực hiện những cuộc thám hiểm khoa học và hoạt động cứu hộ ở những vùng nước xa xôi nhất của đại dương”, đô đốc Yevmenov phát biểu tại buổi lễ, cảm ơn Sevmash, văn phòng thiết kế Rubin và toàn bộ ngành công nghiệp quân sự của Nga vì đã chế tạo thành công tàu ngầm.

Tàu ngầm hạt nhân Belgorod ra biển thử nghiệm lần đầu tiên. Video Naval News

Tàu ngầm năng lượng hạt nhân đa năng trước đây được mang tên là Đề án 09852. Phát triển trên dòng Đề án 949A, phương Tây gọi là lớp Oscar II, nhưng có những thay đổi đáng kể. Thân tàu được kéo dài cho phép Belgorod mang theo các tàu ngầm không người lái hoạt động dưới đáy biển, một phương tiện cứu hộ dưới biển sâu (DSRV), một tàu ngầm nhỏ hơn chạy bằng năng lượng hạt nhân AS-31 Losharik .

Đô đốc Yevmenov trong bài phát biểu nhấn mạnh về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và cứu hộ của tàu, nhưng các nhà quan sát phương Tây quan tâm đặc biệt đến khả năng mang ngư lôi tự hành hạt nhân “Poseidon” của Belgorod . Viện Hải quân Mỹ gọi con tàu là “tàu ngầm ngày tận thế, trang bị ngư lôi năng lượng nguyên tử mang đầu đạn hạt nhân chiến lược có kích thước bằng một chiếc xe buýt trường học”, blog War Zone Defense gọi Belgorod là một trong những “vũ khí linh hoạt và đáng sợ nhất của Nga , được chế tạo với mục đích thực hiện nhiệm vụ và phóng các ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân, trang bị các đầu đạn hạt nhân trong khoang."

Ngư lôi động cơ đẩy năng lượng nguyên tử “Hệ thống đa năng dưới đáy đại dương Status-6” được biết đến sau một vụ rò rỉ "tình cờ" vào năm 2015. Ngư lôi tự hành chạy bằng năng lượng hạt nhân là một trong 6 "siêu vũ khí" được Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức công bố tháng 3/2018. Được cho là đang trong quá trình phát triển, Poseidon được thiết kế để không thể bị phát hiện bằng các phương tiện trinh sát, tìm kiếm thông thường, có khả năng tiêu diệt toàn bộ cụm hải quân tác chiến tàu sân bay hoặc tấn công vào các mục tiêu ven bờ, gây ra sóng thần tàn phá các thành phố ven biển. Một lớp tàu ngầm hoàn toàn mới, Khabarovsk , được cho là đã thiết kế để mang theo “Poseidons”, nhưng tất cả thông tin đều được bảo mật.

Việc hạ thủy Belgorod không phải là sự kiện đặc biệt, nhưng với sự tồn tại của Status-6 (Poseidon) đã biến vấn đề này thành một cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ và NATO trong bối cảnh Nga đang tiến hành Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine./.