Nga sử dụng tên lửa chống hạm hạng nặng P-500 Bazalt tấn công căn cứ quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Kênh Telegram "Kherson Vestnhik" công bố video, ghi lại cảnh tên lửa hành trình chống hạm P-500 Bazalt phá hủy căn cứ của lữ đoàn 59 quân đội Ukraine vùng Mykolaiv.
Tên lửa chống hạm siêu âm P-500 Bazalt của Hải quân Nga. Ảnh Wartools
Tên lửa chống hạm siêu âm P-500 Bazalt của Hải quân Nga. Ảnh Wartools

Tên lửa chống hạm Nga P-500 Bazalt tấn công căn cứ quân sự lữ đoàn 59 quân đội Ukraine. Video KhersonVestnik

Theo video, được ghi lại từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát, tên lửa từ thời Liên Xô đánh trúng căn cứ của lữ đoàn 59. Kênh Telegram "Kherson Vestnhik" cho biết, có 8 quân nhân Ukraine thương vong.

P-500 Bazalt là tên lửa hành trình chống tàu của Nga, được sản xuất từ thời Liên Xô. Cục Tên lửa và Pháo binh thuộc Bộ quốc phòng Nga (GRAU) đặt mã hiệu là 4K80. Định danh NATO cho loại tên lửa này là SS-N-12 Sandbox.

Tên lửa hành trình chống tàu P-500 Bazalt do Cục thiết kế tên lửa OKB-52 MAP (nay là tập đoàn NPO Mashinostroyeniye) phát triển và đưa vào biên chế năm 1973 thay thế cho tên lửa chống hạm P-5 Pyatyorka. P-500 được trang bị lần đầu tiên cho tuần dương hạm sân bay Kiev năm 1975. Sau đó tên lửa được trang bị cho tàu ngầm Dự án 651 và tàu ngầm Dự án 675. Phiên bản nâng cấp với hệ thống dẫn đường và động cơ mạnh hơn được trang bị cho tuần dương hạm lớp Slava. Tên lửa là nền tảng phát triển tên lửa P-700 Granit.

Tên lửa chống hạm siêu âm P-500 Bazalt của Hải quân Nga. Ảnh Wartools

Tên lửa chống hạm siêu âm P-500 Bazalt của Hải quân Nga. Ảnh Wartools

Tên lửa có tầm bắn 550 km, có khả năng mang đầu đạn nặng đến 1.000 kg nên có thể trang bị đầu đạn hạt nhân 350 kt hoặc đầu đạn xuyên giáp 950 kg. Tên lửa được trang bị đầu dò ra đa chủ động, tự động tìm mục tiêu hoặc được chỉ định mục tiêu từ các UAV.

Không có thông tin, chiến hạm nào của Nga đã phóng tên lửa P-500 Bazalt. Việc Nga sử dụng các tên lửa từ thời Liên Xô cũ cho thấy. Quân đội Nga đang sử dụng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để tiêu hao kho vũ khí khổng lồ của Liên Xô cũ, đồng thời nghiên cứu, xem xét các công nghệ quân sự nền tảng tiên tiến thời Chiến tranh Lạnh để hoàn thiện, phát triển các loại vũ khí chiến lược, chiến dịch thế hệ mới.