Tàu ngầm không người lái chạy hydro lập kỷ lục hơn 2.000 km không cần nổi lên
Tàu ngầm không người lái của Canada chạy bằng hydro di chuyển hơn 2.000 km dưới nước suốt 385 giờ, mở ra bước tiến lớn cho công nghệ robot biển.
Tàu ngầm không người lái của Canada chạy bằng hydro di chuyển hơn 2.000 km dưới nước suốt 385 giờ, mở ra bước tiến lớn cho công nghệ robot biển.
Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển máy dò trọng lực dựa trên thiết bị SQUID và hiệu ứng Meissner, cho phép phát hiện tàu ngầm bằng cách đo sự thay đổi trọng lực cực nhỏ.
Kích thước khổng lồ của các tàu ngầm không người lái Trung Quốc đang khiến các chuyên gia quốc phòng Mỹ lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tấn công các mục tiêu dễ bị tổn thương, bao gồm cả Los Angeles và Seattle.
Thử nghiệm cho thấy động cơ tên lửa có thể hoạt động ở độ sâu 200 m, mở ra khả năng triển khai vũ khí dưới biển sâu và nâng cao năng lực răn đe hạt nhân của Trung Quốc.
Nga sẽ thay thế toàn bộ tàu ngầm thế hệ cũ bằng lớp Yasen trong 10 năm, tăng cường sức mạnh dưới biển và thách thức ưu thế hải quân phương Tây.
Tàu IRIS Dena đã bị trúng ngư lôi ngoài khơi Sri Lanka hôm đầu tuần, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho biết, xác nhận các thông tin trước đó.
Tàu chiến IRIS Dena của Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka, 32 người được cứu, xuất hiện nghi vấn bị tàu ngầm tấn công.
Tàu ngầm lớp Arihant mới nhất là chiếc đầu tiên trong dòng được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng cỡ lớn.
Trung Quốc đã hạ thủy tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới Type 095 (SSN) đầu tiên, theo các hình ảnh vệ tinh được giới chuyên gia quốc phòng phân tích.
Hải quân Trung Quốc đã vượt Nga về quy mô tàu ngầm hạt nhân nhờ sản xuất ồ ạt Type 093B, tiến đến vị thế số hai thế giới, tạo thách thức ngày càng lớn với Hải quân Mỹ.
Truyền thông Triều Tiên công bố hình ảnh tàu ngầm hạt nhân đầu tiên, lượng giãn nước 8.700 tấn, mở rộng năng lực răn đe hạt nhân, đe dọa trực tiếp lãnh thổ Mỹ và làm thay đổi cán cân chiến lược khu vực.
Từ radar lượng tử cho đến những “robot sói”, hãy cùng nhìn lại 7 sự kiện công nghệ quân sự nổi bật trong năm 2025.
Hải quân Mỹ tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Idaho thuộc lớp Virginia, tăng cường năng lực tác chiến dưới biển, răn đe đối thủ và duy trì ưu thế chiến lược toàn cầu.
Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Anh ông Gwyn Jenkins cảnh báo Anh và đồng minh có thể sớm đánh mất ưu thế tại Đại Tây Dương do năng lực tàu ngầm Nga.
Nga xác nhận kế hoạch đóng thêm hai tàu ngầm diesel-điện lớp Lada, dự kiến trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon Mach 9, tăng năng lực chống tiếp cận và phong tỏa trên biển.
Ukraine công bố vụ tấn công chưa từng có trong lịch sử quân sự: drone dưới nước đánh trúng tàu ngầm Nga tại Biển Đen. Sự kiện làm dấy lên lo ngại toàn cầu về tương lai tác chiến hải quân và răn đe hạt nhân.
Hãng Saab của Thụy Điển vừa giới thiệu tàu ngầm A26, mẫu “thế hệ thứ 5” đầu tiên trên thế giới, với khả năng tàng hình, tác chiến đa miền và chiến tranh đáy biển, được thiết kế cho Hải quân Thụy Điển và tương thích với tiêu chuẩn NATO.
Từ tên lửa Bastion, tàu ngầm Kilo cho tới tiêm kích Su-30M2, 5 hệ thống chiến đấu chủ chốt mà Nga có thể cung cấp cho Venezuela để thể nhanh chóng thay đổi cán cân sức mạnh với Mỹ.
Nga hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk được thiết kế riêng để mang ngư lôi hạt nhân Poseidon. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đây là bước tiến lớn trong chiến lược răn đe toàn cầu.
Nga và Trung Quốc vừa tổ chức cuộc tập trận tàu ngầm chung đầu tiên, chia sẻ dữ liệu sonar, diễn tập cứu hộ và thể hiện mức độ tin cậy chiến lược cao – động thái được xem là thách thức ưu thế quân sự Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.