
Tình báo Ukraine nói Kiev cần lệnh ngừng bắn trước cuối năm nay
Tình báo Ukraine kêu gọi ngừng bắn với Nga trước cuối 2025, nhưng Moscow bác bỏ nếu không có nhượng bộ: rút quân, ngừng huy động, chấm dứt viện trợ phương Tây.
Tình báo Ukraine kêu gọi ngừng bắn với Nga trước cuối 2025, nhưng Moscow bác bỏ nếu không có nhượng bộ: rút quân, ngừng huy động, chấm dứt viện trợ phương Tây.
Thủ tướng Đức tuyên bố sẵn sàng mua hệ thống Patriot Mỹ để gửi cho Ukraine, giữa lúc ông Trump lưỡng lự viện trợ và cảnh báo chi phí quá cao, nguồn cung hạn chế.
Nga lập kỷ lục tung 728 drone tấn công Ukraine sau lời chỉ trích từ Trump nhắm vào Putin. Drone Iran sản xuất tại Nga đang thay đổi cục diện chiến trường.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố NATO sẽ chi trả 100% chi phí vũ khí Mỹ gửi cho Ukraine, trong đó có hệ thống phòng không Patriot. Ông cũng tiết lộ sẽ ra tuyên bố lớn về Nga vào thứ Hai tới.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với ông Lavrov rằng Washington thất vọng vì Nga thiếu linh hoạt trong việc chấm dứt chiến tranh Ukraine, trong cuộc gặp bên lề hội nghị ASEAN tại Malaysia.
Tổng thống Ba Lan Duda dọa đóng cửa sân bay Rzeszow – trung tâm viện trợ quân sự cho Ukraine, cáo buộc NATO và Kiev coi hạ tầng của Ba Lan là “tài sản riêng”.
Quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng mô tô trong các chiến dịch tấn công. Nhưng điều ít ai ngờ tới là: họ muốn mở rộng chiến thuật "xung phong bằng mô tô" ra toàn quân. Để làm điều này, Nga dự kiến sẽ mua một lúc 200.000 xe mô tô.
Kho tên lửa Patriot của Mỹ chỉ còn 25% mức tối thiểu, buộc chính quyền Trump đình chỉ viện trợ cho Ukraine. Nguyên nhân chủ yếu là chiến tranh Nga–Ukraine, vụ tấn công của Iran, và tiêu hao đạn khẩn cấp.
Nga mở cuộc tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh với 728 UAV và 13 tên lửa nhắm vào Ukraine, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết gửi thêm vũ khí phòng thủ. Kiev và Ba Lan kích hoạt báo động đỏ, chiến sự leo thang nguy hiểm.
Một cuộc khảo sát mới cho thấy gần một nửa người Ukraine tin rằng đất nước có thể bị tàn phá nghiêm trọng và chứng kiến làn sóng di cư lớn trước năm 2035, trong bối cảnh chiến sự kéo dài và hỗ trợ từ Mỹ giảm sút.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố nối lại viện trợ vũ khí cho Ukraine, thay đổi lập trường trước đó. Động thái diễn ra sau các cuộc tấn công dữ dội của Nga và cảnh báo từ Kiev về nguy cơ thủ đô thất thủ nếu không được tiếp viện.
Quân đội Mỹ xác nhận mua thêm hơn 10.000 tên lửa PAC-3 MSE, nâng tổng số lên 13.773 quả với chi phí hơn 40 tỷ USD, trong bối cảnh hệ thống phòng không Patriot thiếu hụt trầm trọng do chiến sự Ukraine và căng thẳng Trung Đông.
Tổng thống Donald Trump xác nhận sẽ tiếp tục gửi thêm vũ khí phòng thủ cho Ukraine, chỉ vài ngày sau khi tạm dừng viện trợ. Quyết định được đưa ra sau các cuộc điện đàm với Tổng thống Putin và Zelensky, giữa lúc Nga gia tăng không kích.
Theo tiết lộ từ báo Bild (Đức), Ukraine đã gửi cho chính phủ Đức một “danh sách bí mật” liệt kê hàng loạt vũ khí tiên tiến mà nước này mong muốn được cung cấp; tờ báo này cũng dẫn các chi tiết từ bản sao của danh sách.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Tổng thống Ukraine đang tìm cách khẳng định tính chính danh và duy trì vị thế trước sức ép từ phương Tây.
BlackRock bất ngờ dừng hỗ trợ quỹ tái thiết Ukraine trị giá 15 tỷ USD trong bối cảnh chính quyền Trump thay đổi chính sách đối với Kiev.
Trong đêm 4/7, Nga đã đánh chặn hơn 100 UAV Ukraine tại nhiều khu vực như Voronezh, Bryansk, Saratov... Dù một số nhà dân bị hư hại, giới chức cho biết không có thương vong nào được ghi nhận.
Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu thường xuyên sử dụng các loại UAV đánh chặn trong nước mới do họ phát triển nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các loại UAV cảm tử “Geran-2” và Shahed-136 của quân đội Nga.
Sau cuộc gọi kéo dài hơn một giờ, Tổng thống Trump thừa nhận không đạt tiến triển trong việc thuyết phục Nga ngừng chiến sự ở Ukraine. Điện Kremlin khẳng định vẫn theo đuổi mục tiêu chiến lược và sẵn sàng đàm phán.
Việc Mỹ tạm dừng chuyển giao một số loại vũ khí quan trọng cho Ukraine đang “gây lo ngại” ở Berlin, theo tờ Bild.