Quân đội Israel thử nghiệm thành công hệ thống bảo vệ chủ động Iron Fist cho xe thiết giáp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 12/12, Bộ Quốc phòng Israel thông báo hệ thống bảo vệ chủ động Iron Fist (APS) do công ty Elbit Systems phát triển đã hoàn thành thử nghiệm thành công.
Xe thiết giáp chở quân Eitan 8×8 trang bị hệ thống bảo vệ chủ động Iron Fist. Ảnh South Front.
Xe thiết giáp chở quân Eitan 8×8 trang bị hệ thống bảo vệ chủ động Iron Fist. Ảnh South Front.

Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống bảo vệ chủ động (APS) Iron Fist tiêu diệt cứng được trang bị trên xe thiết giáp chở quân (APC) Eitan 8×8 mới. Bộ Quốc phòng Israel cho biết, trong cuộc thử nghiệm đã tiến hành phóng một số quả đạn chống tăng vào APC “trong nhiều tình huống thử thách khác nhau”.

Hệ thống bảo vệ chủ động Iron Fist sử dụng radar và hệ thống phát hiện quang điện tử phát hiện tên lửa và rocket đang bay tới, tính toán quỹ đạo và tốc độ của đạn chống tăng. Sau đó, hệ thống sẽ bắn một viên đạn đánh chặn theo hướng đầu đạn bay tới, khiến đầu đạn phát nổ trên phạm vi an toàn so với xe thiết giáp.

Hệ thống cũng xác định chính xác vị trí phóng đạn chống tăng, cho phép phương tiện chiến đấu hoặc đơn vị hỏa lực gần đó phản ứng kịp thời, tấn công tiêu diệt mối đe dọa.

Israel thử nghiệm thành công hệ thống bảo vệ chủ động APS Iron Fist. Video Bộ Quốc phòng Israel.

Theo Bộ Quốc phòng Israel, hệ thống Iron Fist sẽ được triển khai lắp đặt cho các xe thiết giáp chở quân Eitan, các máy ủi công binh bọc thép Caterpillar D9 của quân đội sau khi quá trình phát triển hoàn tất.

Chỉ huy trưởng Lực lượng Bộ binh IDF, Chuẩn tướng Aviram Sela, ca ngợi cuộc thử nghiệm thành công của Iron Fist APS, tuyên bố Iron Fist sẽ “tăng cường những biện pháp bảo vệ an toàn cho các đơn vị chiến đấu trên chiến trường.”

Hệ thống bảo vệ chủ động (APS) tiêu diệt cứng, do công ty Rafael phát triển đã được đưa vào phục vụ trong quân đội Israel. Hệ thống Trophy được triển khai trên xe tăng chủ lực Mark IV và xe thiết giáp chở quân hạng nặng Namer. APS được chứng minh là có hiệu quả trong các hoạt động tác chiến ở Trung Đông.

Theo South Front