Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh
Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif xác nhận Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Eo biển Hormuz dự kiến mở lại, nhưng Israel không tham gia thỏa thuận.
Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif xác nhận Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Eo biển Hormuz dự kiến mở lại, nhưng Israel không tham gia thỏa thuận.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran sắp ký thỏa thuận hòa bình chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, Tehran cho biết việc ký kết chưa thể diễn ra ngay lập tức.
Israel không kích tổ hợp hóa dầu Mahshahr và nhiều mục tiêu quân sự tại Iran bất chấp lời kêu gọi kiềm chế từ Tổng thống Donald Trump. Giá dầu thế giới tăng vọt khi căng thẳng Trung Đông leo thang.
Mỹ tăng cường cảnh báo phản gián đối với Israel do hoạt động thu thập thông tin nhằm vào các quan chức Mỹ trong bối cảnh đàm phán Iran.
Iran đã tung đòn tấn công nhằm vào miền Bắc Israel trong hôm 7/6, đáp trả việc Israel không kích thủ đô Beirut của Lebanon trong sáng cùng ngày.
Ông Trump đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không trả đũa Iran sau vụ phóng tên lửa nhằm vào Israel. Động thái diễn ra khi Washington và Tehran tuyên bố đang ở rất gần một thỏa thuận hòa bình lịch sử.
Hezbollah được cho là đã liên tiếp tập kích các thành phần của hệ thống Iron Dome bằng UAV, tên lửa chống tăng và đạn lảng vảng, làm dấy lên tranh cãi về khả năng phòng thủ của Israel trong chiến sự Lebanon.
Israel khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại Lebanon và duy trì hiện diện ở miền Nam dù hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn mới do Mỹ làm trung gian. Hezbollah chưa lên tiếng về thỏa thuận.
Hezbollah công bố video ghi lại cảnh FPV tấn công binh sĩ và phương tiện quân sự Israel gần pháo đài Beaufort ở miền nam Lebanon, chỉ một ngày sau khi quân đội Israel tuyên bố kiểm soát vị trí chiến lược này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã có một cuộc điện đàm đặc biệt căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Lebanon, theo thông tin do Axios mới đăng tải.
Mỹ và Iran được cho là đã đạt dự thảo thỏa thuận kéo dài ngừng bắn 60 ngày và mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Ấn Độ có “tình yêu điên cuồng” với Israel và vẫn ủng hộ Tel Aviv giữa lúc nước này bị quốc tế chỉ trích vì chiến sự Gaza.
Chiến tranh giữa Mỹ-Israel với Iran đang gây cú sốc năng lượng toàn cầu, buộc 27 quốc gia tìm hỗ trợ tài chính khẩn cấp từ World Bank trong bối cảnh nhiều nước né IMF vì các điều kiện “thắt lưng buộc bụng”.
Washington Post cho biết Mỹ đã sử dụng hơn 200 tên lửa THAAD cùng hàng trăm tên lửa SM-3, SM-6 để bảo vệ Israel trước các cuộc tập kích của Iran, trong khi Tehran vẫn giữ phần lớn năng lực quân sự.
Theo New York Times, Mỹ và Israel từng có dự tính đưa cựu tổng thống Ahmadinejad, lãnh đạo cứng rắn, trở thành người đứng đầu Iran trong thời kỳ chiến tranh.
Cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hé lộ bất đồng sâu sắc về Iran. Mỹ muốn ưu tiên ngoại giao, trong khi Israel thúc ép nối lại không kích Tehran
Lực lượng Phòng vệ Israel được cho là đã tấn công và sát hại các binh sĩ Iraq sau khi họ phát hiện tiền đồn bí mật này.
Phong tỏa bằng lực lượng hải quân là một trong những vũ khí lâu đời nhất của chiến tranh, sử dụng quyền kiểm soát trên biển để cắt đứt nguồn cung và buộc kẻ thù phải đầu hàng.
Nhóm vũ trang Hezbollah đang sử dụng các thiết bị được kết nối với điểm phóng bằng cáp sợi quang mỏng có thể kéo dài hàng chục km.
Tại Đại hội FIFA lần thứ 76 ở Canada, Chủ tịch Gianni Infantino cố gắng tạo hình ảnh đoàn kết khi mời Israel và Palestine bắt tay. Nhưng Chủ tịch Palestine Jibril Rajoub từ chối, khẳng định “Chúng tôi đang đau khổ!”, làm bùng lên căng thẳng chính trị ngay trên sân khấu.