Obama từ chối gặp riêng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từ chối lời đề nghị tiến hành cuộc gặp cá nhân do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa ra trước ngưỡng chuyến thăm của ông này đến Mỹ.
Ông Obama và Erdogan
Ông Obama và Erdogan

Theo lời Thư ký báo chí của nguyên thủ Mỹ, cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo là không cần thiết.

"Quyết định không gặp riêng Erdogan trong chuyến thăm Washington của ông này  không nên xem là sự khinh thường, bởi các vị tổng thống đã gặp trước đó hồi  tháng 11 tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ và đã nói chuyện điện thoại hồi tháng Hai", báo Mỹ The Wall Street Journal trích dẫn thông báo của Nhà Trắng.

Như vậy, trong khuôn khổ chuyến thăm của Erdogan đến Mỹ sẽ không có cuộc gặp riêng với tổng thống Mỹ, mặc dù trong chuyến thăm trước của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đến Mỹ hồi năm 2013, ông Obama đã chào đón vị khách này.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự không hài lòng đối với Mỹ khi Washington ủng hộ lực lượng người Kurd Syria, coi đó là lực lượng hiệu quả chống IS, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ xem là lực lượng khủng bố cần phải tiêu trừ.

Theo Sputnik