Đài Loan tập trận giả định đối phó 3 tàu sân bay Trung Quốc

VietTimes -- Trong cuộc diễn tập Hán Quang- 33 năm nay, Đài Loan đặt ra tình huống chiến tranh khi quân đội Trung Quốc sở hữu 3 tàu sân bay, máy bay chiến đấu tàng hình và sở hữu tên lửa mới.
Ngày 26/4/2017, tàu sân bay tự chế đầu tiên Type 001A Trung Quốc hạ thủy. Ảnh: tech.feng.com
Ngày 26/4/2017, tàu sân bay tự chế đầu tiên Type 001A Trung Quốc hạ thủy. Ảnh: tech.feng.com

Tân Hoa xã ngày 2/5 cho hay, sáng sớm ngày 1/5, cuộc diễn tập Hán Quang - 33 của Đài Loan đã tiến hành huấn luyện trên máy tính "đối kháng quân đỏ - quân xanh" trong 5 ngày 4 đêm tại Trung tâm chỉ huy tác chiến liên hợp Bộ Quốc phòng Đài Loan.
Cuộc diễn tập mô phỏng tình huống đối đầu với quân đội Trung Quốc vào năm 2025, do đó quân đội Đài Loan sẽ thực hiện các chiến thuật và phương pháp tác chiến liên quan để ứng phó.
Trước đó, hãng tin CNA Đài Loan ngày 1/5 cho biết, cuộc diễn tập Hán Quang -33 (năm 2017) được tiến hành trong tháng 5, thực hiện theo 2 giai đoạn - "diễn tập trên máy tính liên hợp" và "diễn tập thực binh".
Diễn tập trên máy tính được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 5/5, do Đại học Quốc phòng Đài Loan làm quân tấn công (quân đỏ), theo tiến trình tác chiến, thu hút quân đội Đài Loan (quân xanh) thực hiện theo thứ tự ứng chiến như phòng không liên hợp, đánh chặn liên hợp, phòng vệ mặt đất liên hợp, thực hiện theo phương thức diễn tập liên tục trong 24 giờ; tập trung vào các khoa mục như bảo tồn sức chiến đấu, vận dụng tình báo - trinh sát - giám sát liên hợp, chống phong tỏa liên hợp và tác chiến chống đổ bộ liên hợp.
Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết năm 2025 quân đội Trung Quốc sẽ hoàn tất chế tạo 3 tàu sân bay, đồng thời sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình và bắn thử tên lửa mới. Những vũ khí trang bị này đều được đặt ra trong diễn tập.

Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 Trung Quốc. Ảnh: Huanqiu
Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 Trung Quốc. Ảnh: Huanqiu

Trong giai đoạn diễn tập thực binh, từ ngày 22 - 26/5, dựa vào nguyên tắc "thời gian ngắn, quy mô lớn, binh lực nhỏ", mô phỏng quân tấn công từ huấn luyện, diễn tập chuyển sang tác chiến.
Lực lượng "ba quân" áp dụng phương thức "vũ trang toàn bộ, đạn thật cục bộ", thực hiện diễn tập đối kháng tấn công - phòng thủ liên tục 5 ngày 4 đêm, kết hợp các khoa mục như huấn luyện, diễn tập tác chiến liên hợp, kiểm tra phòng vệ căn cứ, bảo tồn sức chiến đấu, ứng chiến phòng không liên hợp, tác chiến chống đổ bộ liên hợp, điều chỉnh lại đội hình sau chiến đấu.
Tàu chiến Đà Giang, loại tàu chiến "song thể" do Đài Loan tự chế tạo, sẽ lần đầu tiên tham gia diễn tập Hán Quang. Nhà lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn cũng sẽ quan sát cuộc tập trận này.