close Đăng nhập

“Đại bàng” công nghệ đã đến, Việt Nam làm gì để tận dụng thế mạnh?

Những nhà tỷ phú công nghệ sừng sỏ nhất thế giới đã và đang đến Việt Nam. Vấn đề còn lại là chúng ta phải tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cùng nhau đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ của khu vực.

“Đại bàng” đã đến

Ông Jensen Huang, CEO của Nvidia đã đến Hà Nội, tiếp kiến Tổng bí thư Tô Lâm và làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Với việc Nvidia mua lại Vinbrain, công ty về chăm sóc sức khỏe của của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và ký thỏa thuận hợp tác cùng với Việt Nam về xây dựng các trung tâm dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo, vị tỷ phú sinh năm 1963 này quyết tâm “biến Việt Nam thành ngôi nhà thứ hai của Nvidia” (lời ông Huang).

IMG_4941.jpeg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch NVIDIA chứng kiến ký kết và trao thoả thuận về hợp tác thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển về trí tuệ nhân tạo (AI) của NVIDIA và Trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam giữa Bộ trưởng kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đại diện Chính phủ Việt Nam và ông Jay Puri, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách hoạt động toàn cầu NVIDIA. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hình ảnh vị CEO Nvidia uống bia ở phố Tạ Hiện với Thủ tướng Phạm Minh Chính tạo ra bầu không khí lạc quan về triển vọng hợp tác.

Trước đó, vào tháng 4/2024, CEO Tim Cook của Apple tới Việt Nam đi uống cà phê trứng với mẹ con ca sĩ Mỹ Linh. Tới tháng 8/2024, hãng tin Reuters đưa tin, Google đang cân nhắc xây dựng một trung tâm dữ liệu siêu lớn tại Việt Nam.

Cuối tháng 9/2024, SpaceX của tỉ phú Elon Musk công bố kế hoạch đầu tư 1,5 tỉ USD vào Việt Nam và Tập đoàn Meta của tỷ phú Mark Zuckerberg cũng nhiều lần đưa ra tuyên bố về triển vọng đầu tư ở Việt Nam.

Những sự kiện dồn dập này cho thấy Việt Nam đang là điểm đến đầy hứa hẹn của nhiều “Đại bàng” công nghệ Hoa Kỳ.

Có thể nói trong khoảng một thập niên trở lại đây, Việt Nam đã thu hút những tập đoàn công nghệ của các tỷ phú lừng danh từ Hàn Quốc, Nhật Bản, đặc biệt là Mỹ.

Một trong những kết quả minh chứng là kim ngạch xuất khẩu của các dịch vụ kỹ thuật số của Mỹ sang Việt Nam đã tăng gần như gấp đôi trong 5 năm qua, từ 484 triệu USD vào năm 2018 lên 857 triệu USD vào năm 2023 (theo báo cáo của Hiệp hội Thương mại phi lợi nhuận (CCIA), đại diện cho nhiều công ty truyền thông và công nghệ quốc tế).

Dư luận quốc tế cho rằng đầu tư từ Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật số, sẽ đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới. Và dòng vốn nước ngoài đổ vào lĩnh vực công nghệ nói riêng và tất cả các lĩnh vực nói chung sẽ hỗ trợ cho mục tiêu của Việt Nam là tăng trưởng kinh tế khoảng 7,5% vào năm 2025, hay như Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đặt mục tiêu là 8%.

Ông Jensen Huang, CEO Nvidia uống bia ở phố Tạ Hiện với Thủ tướng Phạm Minh Chính tạo ra bầu không khí lạc quan về triển vọng hợp tác. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Ông Jensen Huang, CEO Nvidia uống bia ở phố Tạ Hiện với Thủ tướng Phạm Minh Chính tạo ra bầu không khí lạc quan về triển vọng hợp tác. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Xa hơn, đầu tư của các đại gia công nghệ sẽ hỗ trợ Việt Nam mạnh mẽ về chuyển đổi số và thực hiện những mục tiêu mà Tổng bí thư Tô Lâm đã đề ra, đó là đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Bà Naomi Wilson, Phó chủ tịch phụ trách Chính sách, châu Á và thương mại toàn cầu của Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin (Information Technology Industry Council- viết tắt là ITI), một Hiệp hội Thương mại đại diện cho các công ty công nghệ lớn bao gồm Meta, Google và Equinix từng đưa ra nhận xét trên tờ The Wall Street Journal: “Thời gian gần đây, hàng loạt gã khổng lồ công nghệ hàng đầu nước Mỹ đã bày tỏ ý định đổ thêm vốn mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Việt Nam đã trở thành thị trường ngày càng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ và bán dẫn, không chỉ ở Đông Nam Á mà còn trên toàn cầu, trong vài năm qua, đặc biệt là khi các công ty tìm cách đa dạng hóa khỏi Trung Quốc.

Việt Nam thực sự có thể tận dụng sự đa dạng hóa đó trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có vị trí rất thuận lợi, có quan hệ thương mại tốt trên toàn khu vực và đang có nhiều chiến lược phát triển hơn để tăng cường sản xuất và đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn”.

My linh.jpg
CEO Tim Cook của Apple uống cà phê trứng với mẹ con ca sĩ Mỹ Linh trong lần đến Việt Nam.

Còn ông Robert Law, Giám đốc Tư vấn và Thông tin chi tiết của Asialink Bussines thuộc Đại học Melbourne (Úc) thì nói trên tạp chí Escape: “Việt Nam là điểm đến cho đầu tư công nghệ có nhiều nền tảng thực sự vững chắc, có một hệ sinh thái kỹ thuật số và công nghệ đang phát triển, tầng lớp người tiêu dùng cũng đang gia tăng, có một doanh số trẻ và có một lực lượng lao động thực sự lành nghề.

Vì vậy, có rất nhiều điều khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn. Và tất nhiên sự ổn định chính trị là yếu tố quan trọng mà các doanh nghiệp nghĩ đến khi họ nhìn vào Việt Nam. Trong vài tháng qua chúng ta chứng kiến những tiến triển rõ rệt về triển vọng chính trị của Việt Nam, và khi nhìn tới, dường như có thể dự đoán về giai đoạn tiếp theo của chính trường Việt Nam một cách tương đối.

Vì vậy, tôi cho rằng đây là một dấu hiệu tốt cho các nhà đầu tư đang cân nhắc Việt Nam từ góc độ rủi ro chính trị. Khi các doanh nghiệp nhìn vào Việt Nam, họ sẽ theo dõi rất chặt chẽ chiều hướng, hoạch định chính sách dưới sự lãnh đạo của ban lãnh đạo mới”.

Làm sao để tận dụng thế mạnh của "đại bàng"?

Mặc dù đánh giá rất cao tiềm năng của Việt Nam trong việc thu hút đầu tư của các tỷ phú công nghệ (mà người Việt Nam chúng ta gọi vui là những con “đại bàng”), nhất là giới công nghệ đến từ Mỹ, các chuyên gia cũng bày tỏ mong muốn rằng Việt Nam cần cải thiện hơn nữa về môi trường đầu tư, đặc biệt là môi trường pháp lý để thuận lợi cho hoạt động của các nhà đầu tư.

Musk.jpg
SpaceX của tỉ phú Elon Musk công bố kế hoạch đầu tư 1,5 tỉ USD vào Việt Nam.

Bà Wilson nói: “Trong bối cảnh các công ty công nghệ đã bày tỏ sự quan tâm lớn đối với việc tận dụng hoàn toàn Việt Nam như một trung tâm khu vực về đổi mới sản xuất, bán dẫn và chuỗi cung ứng thì vẫn còn những điều mà Chính phủ Việt Nam có thể làm để hỗ trợ điều đó, trong đó bao gồm cung cấp chương trình nâng cao kỹ năng cần thiết cho lực lượng lao động nhằm biến Việt Nam thành một thị trường ngày càng cạnh tranh. Bên cạnh đó còn bao gồm việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Ông Robert Law chỉ ra rằng: “Không chỉ là về lực lượng lao động mà cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cũng là một lĩnh vực mà Việt Nam phải bắt kịp.

Chỉ mới bắt đầu nói về việc mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài vào các trung tâm dữ liệu. Chúng ta biết rằng trong quá khứ đã có một số thách thức xung quanh nguồn cung cấp điện khiến các nhà máy ở miền Bắc Việt Nam phải tạm ngưng hoạt động vào năm 2023”.

Bên cạnh nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng, các chuyên gia cũng nhấn mạnh đến sự cạnh tranh từ các nước trong khu vực Asian.

Ông Robert Law tiếp: “Tôi nghĩ Việt Nam có nhiều triển vọng và nhiều cơ hội so với các quốc gia Đông Nam Á khác, với dân số gần một trăm triệu người và tăng trưởng kinh tế thực sự nhanh chóng. Nhưng có một số lĩnh vực mà Việt Nam còn tụt hậu hơn một chút so với các nước cùng khu vực. Ví dụ, Malaysia đã đạt được những bước tiến thực sự nhanh chóng về đầu tư nước ngoài vào các trung tâm dữ liệu và đang định vị mình là quốc gia thực sự dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo.

Trên thực tế, trong khi Việt Nam vẫn chỉ trong tầm ngắm thì các quốc gia khác trong khu vực đã nhận được cam kết chính thức từ một số ông lớn công nghệ của nước Mỹ. Trong số đó phải kể đến việc Google tuyên bố sẽ đầu tư một tỉ USD vào Thái Lan để xây dựng Trung tâm dữ liệu và đám mây hay công bố kế hoạch rót 2 tỉ đô USD vào dịch vụ đám mây chủ quyền tại Malaysia, giúp tạo ra 26.500 việc làm và đóng góp hơn 3 tỉ đô la Mỹ vào GDP nền kinh tế của nước này vào năm 2030.

Bà Wilson thì nói: “Việc tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh và một môi trường ổn định là yếu tố cực kỳ quan trọng để thu hút đầu tư. Và trong đó môi trường pháp lý thực sự là chìa khóa để Việt Nam đạt được tiềm năng tối đa.

Tuy nhiên, vẫn còn một số quy tắc và quy định, đặc biệt là về chính sách dữ liệu nếu không được tháo gỡ sẽ rất khó khăn cho việc trở thành trung tâm khu vực (mà Việt Nam có tiềm năng và nên trở thành) trong lĩnh vực công nghệ và thu hút các công ty đa quốc gia nói chung”.

Ông Robert Law cụ thể hơn: “Đây thực sự là một thách thức lớn đối với các quốc gia trên khắp thế giới. Tất cả họ cũng đang vật lộn với thách thức về cân bằng những tác động mà công nghệ có thể mang lại và cùng lúc bảo vệ an ninh quốc gia”.

655683404ca513d8242affaf.jpg
Bà Wilson: “Việc tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh và một môi trường ổn định là yếu tố cực kỳ quan trọng để thu hút đầu tư".

Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải làm sao để cân bằng được giữa an ninh quốc gia và thu hút đầu tư công nghệ. Nếu cân bằng không hợp lý sẽ có nguy cơ kìm hãm sự đổi mới và ngăn cản đối với đầu tư nước ngoài.

Nhìn chung các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn là tính ổn định và khả năng họ có thể dự đoán các quy định của nước sở tại. Vì vậy, nên chăng khi có những quy tắc và quy định mới được đề xuất, cần có cơ hội để họ góp ý và đóng góp chuyên môn vào quá trình đó nhằm giúp Chính phủ điều chỉnh các chính sách phù hợp hơn.

Cơ hội và thách thức từ chính quyền “Trump 2.0”

Trong khi những cam kết của các Big tech trong năm nay đã khiến hãng tin Bloomberg nhận định mối quan hệ giữa Thung lũng Silicon với Việt Nam ngày càng sâu sắc thì một nhân tố được cho là không thể bỏ qua trong khi cần tìm cách cân bằng chính sách và thu hút đầu tư: Đó chính là nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump.

Giới phân tích đồng tình cho rằng khi Tổng thống đắc cử của Mỹ lên nhậm chức, sẽ có nhiều thay đổi về thuế, thương mại, đầu tư. Theo đó, nhiều ngành nghề và lĩnh vực tương ứng của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng.

Trump03.jpg
"Việt Nam đã làm tốt trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump và Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ nên đàm phán để được đối xử khác với các quốc gia khác”- ông Robert Law.

Nhìn lại nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, chúng ta thấy được một số tiền lệ và có thể dự đoán phần nào các phương pháp mà chính quyền “Trump 2.0” sẽ dựa vào cũng như những ưu tiên mới của họ.

Thâm hụt thương mại (tức mức chênh lệch cán cân xuất nhập khẩu) từng là một vấn đề trong mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Việt Nam, và chắc chắn cần được chúng ta lưu ý cùng với vấn đề thuế quan.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp dụng một mức thuế nhập khẩu nặng, bao gồm thuế 60% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và thuế từ 10- 20% đối với tất cả hàng nhập khẩu khác.

Ông Robert Law khuyên: “Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải coi trọng những lời của ông Trump, nhưng không phải là theo nghĩa đen. Tức là chúng ta nên coi trọng việc ông ấy có kế hoạch áp dụng thêm thuế quan đối với Trung Quốc. Dù chưa biết là bằng cách nào và vào khi nào nhưng bạn nên chờ điều đó xảy ra.

Còn về mức thuế 10- 20% mà ông ấy đã nói áp dụng cho tất cả các nước khác. Tôi nghĩ vẫn có thể có chỗ cho đàm phán và mặc cả. Việt Nam đã làm tốt trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump và Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ nên đàm phán để được đối xử khác với các quốc gia khác”.

Các “đại bàng” công nghệ đang “bay” vào Việt Nam ngày càng nhiều. Việc “lót ổ” để “đại bàng đẻ trứng" là công việc đang nằm trong tay chính chúng ta. Và, câu hỏi giờ đây cần được các nhà hoạch định chính sách giải đáp: làm sao để thu hút đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo, trong khi vẫn bảo vệ được an ninh quốc gia. Việc cải thiện môi trường pháp lý và hạ tầng cũng sẽ quyết định khả năng biến đất nước trở thành trung tâm công nghệ khu vực.

Góc nhìn

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Năm Bính Ngọ, đầu tư gì để sinh lời?

Dòng tiền năm 2026 không thiếu, nhưng không còn dễ dãi. Trong bối cảnh tăng trưởng cao đi kèm kiểm soát rủi ro, thị trường buộc phải sàng lọc và quay về chất lượng tài sản.

Giá điện và phép thử cam kết ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế số

Giá điện và phép thử cam kết ưu tiên phát triển hạ tầng kinh tế số

Tranh luận về việc giữ nguyên giá điện cho các trung tâm dữ liệu không chỉ là câu chuyện chi phí vận hành, mà phản ánh cách chúng ta nhìn nhận hạ tầng số như một nền tảng sản xuất mới. Trong tinh thần Nghị quyết 57, đây là bài toán cân bằng giữa thị trường và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Lùi thời điểm áp dụng Nghị định 46 là cần thiết

Lùi thời điểm áp dụng Nghị định 46 là cần thiết

Nghị định 46 nhằm tăng cường quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), song việc có hiệu lực ngay trong ngày ban hành đã bộc lộ những vướng mắc từ thực tiễn. Hoàn thiện lộ trình và cơ chế chuyển tiếp là cần thiết để chính sách đi vào cuộc sống.

Mạng xã hội đã trở thành một phần cấu thành đời sống xã hội hiện đại. Ảnh minh họa

Không để mạng xã hội đứng ngoài pháp luật

Quyết định của Ban Bí thư về xác thực danh tính bắt buộc với người dùng mạng xã hội không chỉ là biện pháp quản lý, mà là bước xây dựng không gian mạng an toàn, nơi quyền tự do được bảo vệ bằng trách nhiệm và pháp luật.

Nhiệm kỳ của hành động

Nhiệm kỳ của hành động

Sau nhiều nhiệm kỳ mà khoảng cách giữa nghị quyết và đời sống vẫn là nỗi trăn trở kéo dài, thông điệp thiên về hành động được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngay khi Đại hội XIV bế mạc cho thấy một sự chuyển pha quan trọng: từ tư duy ban hành chính sách sang tư duy tổ chức thực hiện, từ nói đúng sang làm đến nơi.

Đại hội XIV đặt ra yêu cầu rất rõ phải hình thành một đội ngũ lãnh đạo cấp cao có tầm nhìn chiến lược, tư duy hiện đại, liêm chính, dấn thân và phụng sự.

Chọn đúng người để dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Đại hội XIV đặt ra yêu cầu chưa từng có với công tác cán bộ: không để lọt người cơ hội, không giữ người yếu kém, bảo vệ người dám nghĩ dám làm, và đo năng lực bằng sản phẩm, hiệu quả và niềm tin của Nhân dân, bởi tương lai đất nước được quyết định từ những lựa chọn hôm nay.

Hàng trăm nghìn cư dân ở dải Gaza phải rời bỏ nhà cửa vì xung đột Hamas-Israel. Ảnh: Greek citytimes

Vì sao Mỹ mời Việt Nam vào Hội đồng Hòa bình Dải Gaza?

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Việt Nam làm thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình Dải Gaza không chỉ là cử chỉ ngoại giao biểu tượng, mà là dấu mốc khẳng định uy tín, bản lĩnh và tầm vóc mới của Việt Nam. Trong thế giới phân mảnh bởi xung đột và khủng hoảng niềm tin, Việt Nam đã trở thành đối tác kiến tạo hòa bình.

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Khát vọng hùng cường nhìn từ Đại hội XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (diễn ra từ 19 đến 25/1) là khởi đầu của kỷ nguyên vươn mình, giai đoạn lịch sử mới với trọng trách đưa đất nước vượt lên mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu biến động sâu sắc. Đây là nhận thức xuyên suốt trong nhiều văn bản, thảo luận và bình luận chính trị gần đây, được Đảng nhấn mạnh như một tâm điểm chiến lược của nhiệm kỳ tới.

Dư luận xôn xao khi lộ diện những đối tác lớn của Đồ hộp Hạ Long

Còn ai dám tin Đồ hộp Hạ Long?

Một thương hiệu đồ hộp từng gắn với ký ức bếp núc của nhiều thế hệ Việt Nam nay đứng trước câu hỏi nghiệt ngã: niềm tin đã mất có thể lấy lại? Việc sản xuất và giải trình quanh vụ thịt heo nhiễm bệnh đã tự đẩy Đồ hộp Hạ Long ra xa người tiêu dùng.

Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Công an TP.HCM

Khi “hiệp sĩ” trở thành tội phạm

Từng được tung hô như biểu tượng nghĩa hiệp đường phố, Nguyễn Thanh Hải bị bắt với hàng loạt tội danh nghiêm trọng. Sự tha hóa của “hiệp sĩ đường phố” này nói lên điều gì?