close Đăng nhập

UAV bay 1.000 km trang bị vũ khí tấn công chính xác cao "Make in Vietnam" lần đầu xuất hiện

UAV tấn công cảm tử sử dụng AI trong tìm kiếm, tấn công mục tiêu. UAV đa năng bay liên tục 12 giờ với cự ly hơn 1.000 km trang bị kèm theo các loại vũ khí tấn công chính xác cao, sẽ xuất hiện tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024.

Không chỉ đóng vai trò trinh sát như giai đoạn trước, nay UAV "Make in Vietnam" đã trực tiếp tham gia hoạt động tác chiến.
Không chỉ đóng vai trò trinh sát như giai đoạn trước, nay UAV "Make in Vietnam" đã trực tiếp tham gia hoạt động tác chiến.

Tập đoàn Viettel cho biết sẽ trưng bày trên 120 sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao và dân sự, tại triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024, diễn ra từ ngày 19 đến 22/12 tại Hà Nội.

Tại triển lãm, nhóm UAV được trưng bày, trình diễn gồm 3 loại: UAV trinh sát có thời gian bay 6 giờ, cự ly hoạt động 70 km sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để trinh sát, chỉ thị mục tiêu; UAV tấn công cảm tử sử dụng công nghệ AI trong tìm kiếm, tấn công mục tiêu; UAV đa năng có thể bay liên tục hơn 12 giờ, cự ly hoạt động hơn 1.000 km trang bị các loại vũ khí tấn công chính xác cao.

ads-6899-enhanced-nr.jpg
Nhiều vũ khí công nghệ cao do Viettel nghiên cứu, chế tạo được trưng bày tại triển lãm.

Viettel cũng giới thiệu một số sản phẩm lưỡng dụng sử dụng công nghệ hiện đại, có tính cạnh tranh quốc tế, như: Công nghệ beam-forming ứng dụng trong radar và thiết bị 5G để tạo tín hiệu truyền phát mạnh và chính xác hơn; Công nghệ thị giác máy tính ứng dụng trong UAV và nhà máy thông minh; Xử lý dữ liệu lớn ứng dụng trong chỉ huy điều khiển và điều hành thành phố thông minh; Thực tế ảo (AR/VR) ứng dụng trong mô hình huấn luyện và mô hình đào tạo lái xe, ứng dụng giải trí số...

Lĩnh vực tác chiến điện tử có khí tài trong 3 lĩnh vực: trinh sát điện tử, tấn công điện tử và bảo vệ điện tử - bao phủ từ cấp chiến thuật, chiến dịch và chiến lược. Các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới nhất - công nghệ tác chiến điện tử có nhận thức trên nền AI, được các kỹ sư Viettel làm chủ từ phần cứng, phần mềm và thuật toán.

Anh5 (1).jpg
Khu vực trải nghiệm tính năng mô phỏng súng bắn tỉa tại triển lãm.

Về sản phẩm phục vụ Quân binh chủng: Ở trên biển, Viettel nghiên cứu và phát triển các giải pháp toàn diện cho lực lượng hải quân dựa trên mô hình tác chiến C5ISR. Trên không - đã nghiên cứu, chế tạo gần 30 chủng loại sản phẩm khác nhau dựa trên các nền tảng công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, đáp ứng yêu cầu cả 3 cấp độ tác chiến: chiến lược, chiến dịch và chiến thuật.

Trên đất liền, Viettel trang bị các trang thiết bị phục vụ trinh sát và tác chiến cho bộ binh, đặc công, tăng thiết giáp, pháo binh.

Chuyển đổi số

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương.

Dữ liệu phải là hạ tầng chiến lược của khu công nghiệp

TS Nguyễn Đức Hiển cho rằng khu công nghiệp thế hệ mới cần được quản trị trên nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Chuyển đổi số phải tạo ra phương thức quản trị minh bạch, thông minh, hiệu quả, coi dữ liệu là hạ tầng chiến lược.

TS Babak Sabi, Cố vấn Kỹ thuật, nguyên Phó Chủ tịch Amazon và Phó Chủ tịch Cấp cao Intel đánh giá Việt Nam là quốc gia có lợi thế về nguồn nhân lực, nền tảng công nghệ và cơ hội thu hút các công nghệ sản xuất tiên tiến. Ảnh XM.

Đà Nẵng làm gì để trở thành trung tâm AI của khu vực

"Đà Nẵng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong nghiên cứu, đầu tư và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao", Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng nói.

UAV của CT UAV đáp tự động không dừng trên tàu thủy đang chạy tốc độ cao.

CT Group đưa công nghệ UAV Make in Vietnam sang Mỹ

CT Group dự kiến vận hành nhà máy sản xuất UAV tại Mỹ vào quý IV/2026. Đến nay, tập đoàn đã làm chủ gần 88% các công nghệ cốt lõi và phát triển UAV phục vụ 16 lĩnh vực, với sự tham gia của hơn 900 nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia.