Công ty Isarel Rafael giới thiệu Hệ thống vũ khí chống UAV mini Typhoon Mk30-C

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Công ty quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems Ltd video, ghi lại hoạt động của Trạm vũ khí điều khiển từ xa hải quân (RCWS) Typhoon Mk30-C, tiêu diệt các máy bay không người lái (UAV) nhỏ.

Công ty Rafael công bố video, được thực hiện trong tháng 1/2023, giới thiệu một trạm vũ khí hải quân (RCWS), có khả năng chiến đấu chống UAV loại nhỏ. Typhoon Mk30-C RCWS cung cấp khả năng hiệu chỉnh hỏa lực cho trắc thủ, cho phép giảm đến tối thiểu số lượng đạn cần thiết để bắn hạ UAV.

Hệ thống vũ khí chống UAV mini hải quân Typhoon Mk30-C RCWS của công ty Rafael. Video Rafael.

Hệ thống vũ khí bắn loạt 10 viên, công ty cho biết 1 hoặc 2 viên liên tiếp đủ để hạ gục UAV thù địch. Khả năng tiêu diệt mục tiêu này đã hoạt động hoàn chỉnh và công ty đang cung cấp cho khách hàng như một bản nâng cấp cho những hệ thống hiện có. Vũ khí có tầm bắn khoảng 3 km (1,9 dặm).

Được trang bị pháo tự động NGC Mk44S Bushmaster 30 mm có độ tin cậy cao và loại đạn tiên tiến, Typhoon Mk30-C có những tính năng chiến thuật vượt trội trong hoạt động phòng thủ chống lại các mối đe dọa đường không khác nhau.

Là công ty hàng đầu thế giới, đã lắp đặt trên toàn cầu hơn 750 Trạm vũ khí điều khiển từ xa hải quân ổn định tầm hướng thế hệ tiếp theo (NRWS) hạng trung (Dòng “Typhoon”), Rafael cung cấp vũ khí chống UAS Typhoon Mk30-C, một giải pháp chung đánh chặn các mối đe dọa trên không, trên biển và trên đất liền. Trạm vũ khí tích hợp một thiết bị ngắm bắn quang điện tử tiên tiến, liên kết với Hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại nhằm tối ưu hóa năng lực giám sát không phận hiệu quả và ngăn chặn những mối đe dọa trong mọi điều kiện thời tiết ngày lẫn đêm.

Typhoon Mk30-C sử dụng tất cả các loại đạn tiêu chuẩn của NATO với tốc độ bắn có thể điều chỉnh, đạt tới 200 phát/phút. Băng đạn chứa 190/380 viên đạn sẵn sàng trên giá đỡ. Vũ khí có góc nâng tầm đạt 70 độ, kết hợp với tên lửa phòng không chống vũ khí đạn đạo (ABM), Typhoon Mk30-C có thể tiêu diệt tất cả các loại UAS vừa và nhỏ, bao gồm cả các UAV mới nhất chỉ bằng một loạt đạn.

Hệ thống được tích hợp các cảm biến đa dạng, vũ khí và các bộ phận thực thi thông minh được đồng bộ hóa, cho phép đạt được độ chính xác rất cao khi ứng dụng những kỹ thuật AI tiên tiến, cho phép tự động nhận dạng, phân loại và theo dõi mục tiêu (ATR) với khả năng tự động hiệu chỉnh hỏa lực (AFC) độc đáo.

Dòng vũ khí Typhoon của Rafael đã thiết lập những tiêu chuẩn cho các hệ thống pháo hải quân tự động cỡ nòng nhỏ, được ổn định tầm hướng và điều khiển từ xa. Dòng vũ khí Typhoon được nhiều nhà bình luận quân sự coi là hệ thống vũ khí đáng tin cậy, hiệu quả và giá cả phù hợp nhất trong cùng loại.

Dòng Typhoon có các biến thể Typhoon Mk23 lục quân và Mini-Typhoon, trạm vũ khí điều khiển từ xa (RWS) nhẹ, ổn định tầm hướng có thể lắp đặt các loại súng máy khác nhau như súng máy 7,62mm và 0,5 inch.

Pháo tự động 30mm Typhoon Mk-30c và biến thể Typhoon 25mm đang được hải quân một số nước trên thế giới phục vụ, trong đó có Hải quân Mỹ. Công ty có 32 khách hàng trên toàn thế giới cho Typhoon, đã lắp đặt 750 hệ thống vũ khí chống UAS và các phương tiện tấn công đường không khác.

Theo Military Leak