Anh bí mật phát triển UAV tự sát tầm xa có thể in 3D cho Ukrane

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong một chương trình bí mật, Anh đang phát triển và thử nghiệm một số máy bay không người lái (UAV) “phức tạp” phù hợp để Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga.

Hiện chưa rõ hệ thống máy bay không người lái (UAS) nào cuối cùng được chọn để cung cấp cho Ukraine, nhưng đã có một số các mẫu khác nhau, bao gồm UAV trinh sát, giám sát và một “máy bay không người lái 'tự sát' cánh tam giác được in 3D.”

Ngày 16/2, Gabriele Molinelli, một nhà báo Ý đã viết trên tài khoản Twitter của mình: "Vương quốc Anh liên tục cung cấp “máy bay không người lái” cho Ukraine. Chúng tôi biết rõ đã kéo dài được một thời gian, nhưng không biết chính xác những gì được cung cấp", Qinetiq, công ty giúp thực hiện chương trình thử nghiệm tại Boscombe Down, đã đề cập đến một "máy bay không người lái 'tự sát' cánh tam giác độc đáo in 3D "

QinetiQ, công ty công nghệ quốc phòng có trụ sở tại Vương quốc Anh, hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Anh trong những dự án thử nghiệm và công nghệ mới.

QinetiQ trong một tuyên bố xác nhận, chương trình đang được thực hiện cùng với một bức ảnh, cho thấy 1 UAV nhỏ với cánh xuôi và vây đuôi, sử dụng một cặp động cơ tua-bin siêu nhỏ, có thể in 3D. Bức ảnh được cho là một trong những nguyên mẫu của chương trình chế tạo UAV tự sát in 3D.

Một máy bay không người lái khác trong danh mục QinetiQ, UAV mục tiêu trên không Banshee Whirlwind điều khiển từ xa. Ảnh QinetiQ

Một máy bay không người lái khác trong danh mục QinetiQ, UAV mục tiêu trên không Banshee Whirlwind điều khiển từ xa. Ảnh QinetiQ

Mục đích của chương trình là “cung cấp các nguyên mẫu UAS tự sát sử dụng 1 lần, có thể cho phép quân đội Ukraine triển khai dễ dàng” và là một phần trong kế hoạch lớn của chính phủ Anh, được gọi là KINDRED, xác định loại vũ khí và thiết bị nào có khả năng được sản xuất để phục vụ cho cuộc chiến ở Ukraine trong khoảng thời gian 4 tháng.

Trong vòng “vài tuần”, theo QinetiQ, chương trình UAS được thử nghiệm trên thao trường Boscombe Down của Bộ Quốc phòng phía tây nam nước Anh.

Chương trình KINDRED nhằm tìm kiếm các thiết bị quân sự mới tiềm năng cho Ukraine, có thể được sản xuất và đưa ra tiền tuyến trong vòng 4 tháng. Chương trình UAS được yêu cầu thực hiện theo mốc thời gian khắt khe hơn nhiều. Chỉ trong vòng 3 tuần, nhóm nghiên cứu do QinetiQ dẫn đầu đã trình diễn hàng loạt UAS mới và công nghệ liên quan cho các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Anh trong một sự kiện kéo dài 2 ngày. Chương trình này bao gồm “bay thử nghiệm các UAS và thử nghiệm thiết bị tác chiến điện tử (EW).”

Các quan chức Bộ quốc phòng Anh đã quan sát hoạt động của các thiết bị, hệ thống và công nghệ từ 5 công ty khác nhau, được trình diễn tại Boscombe Down. Theo QinetiQ, những dự án thử nghiệm “bao gồm C2 (chỉ huy và điều khiển), khối lượng của các cảm biến trên UAV, UAS cất hạ cánh thẳng đứng VTOL và một UAV “tự sát” cánh tam giác được in 3D độc đáo.” Không có thông tin chi tiết về những dự án này và các công ty liên quan không được nêu tên.

Chương trình có sự tham gia chặt chẽ của hàng loạt các tổ chức và cơ quan quốc phòng của Vương quốc Anh như Văn phòng Năng lực Tác chiến Nhanh (RCO) Bộ Quốc phòng, Không quân (RAF) Hải quân Anh, Không đoàn số 56 của RAF, Pháo binh Anh, Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Quốc phòng (DSTL), Bộ Tư lệnh Chiến lược Anh và Bộ Chỉ huy Chiến dịch chiến thuật Quân đội Anh, Nhóm Năng lực Tương lai và cơ quan Trang thiết bị Quân sự và Cung cấp (DE&S.)

Máy huấn luyện động cơ phản lực cánh quạt PC-21 do công ty vận hành tại cơ sở thử nghiệm cách âm của QinetiQ. Ảnh QinetiQ

Máy huấn luyện động cơ phản lực cánh quạt PC-21 do công ty vận hành tại cơ sở thử nghiệm cách âm của QinetiQ. Ảnh QinetiQ

QinetiQ có vai trò trung tâm trong chương trình phát triển các công nghệ UAS mới cho Hải quân Anh, chế tạo UAV Banshee Jet 80+ chạy bằng động cơ phản lực, đã được phóng từ boong tàu sân bay HMS Prince of Wales . UAV mục tiêu thích nghi được sử dụng nhằm chứng minh tiềm năng rộng lớn, có thể được sử dụng trên 2 tàu sân bay lớp Queen Elizabeth. Một hướng phát triển của UAV mục tiêu Banshee là chuyển hóa thành UAS “tự sát” trong điều kiện cần thiết.

Máy bay không người lái mục tiêu Banshee do QinetiQ phát triển được phóng từ tàu sân bay HMS Prince of Wales. Video Navy Lookout

Chương trình phát triển UAS dành cho Ukraine tại Anh tương đồng với chương trình của Mỹ, phát triển loại đạn lượn thông minh (UAV tự sát) vẫn còn bí ẩn Phượng hoàng Ma (Phoenix Ghost) cho Ukraine. Loại vũ khí hoàn toàn mới này được công bố là một phần trong gói hỗ trợ quân sự của Mỹ tháng 4/2022 nhưng cho đến nay vẫn chưa được xác định đã đưa vào sử dụng.

Anh đã chuyển một số lượng lớn UAV tới Ukraine, khoảng 2.000 chiếc, ngoài các UAV trinh sát, tình báo, máy bay ném bom mini và chỉ thị mục tiêu pháo binh còn có đạn lượn thông minh trong các gói viện trợ quân sự, trong số đó có những UAV có cấu hình thiết kế riêng cho Ukraine. Điểm đặc biệt là trong số các UAV cung cấp cho Ukraine có 850 UAV siêu nhỏ Black Hornet phóng bằng tay, được trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm Ukraine.

Máy bay không người lái siêu nhỏ Black Hornet của Quân đội Anh. Ảnh Crown Copyright

Máy bay không người lái siêu nhỏ Black Hornet của Quân đội Anh. Ảnh Crown Copyright

Hiện nay, Ukraine đang nỗ lực chế tạo UAV cùng loại với chiếc Shahed-136 do Iran thiết kế, được cho là đang được quân đội Nga sử dụng.

Một chiếc Shahed-136 do Nga vận hành ở Ukraine. Sergei Supinsky /AFP/Getty Images

Một chiếc Shahed-136 do Nga vận hành ở Ukraine. Sergei Supinsky /AFP/Getty Images

Ukraine đang cố gắng phát triển các UAS cho nhiệm vụ “tự sát”, nhắm tấn công vào các mục tiêu ở Crimea và vượt qua biên giới ở Nga.

Nếu quân đội Ukraine sử dụng UAV do Anh phát triển làm vũ khí tấn công, đây sẽ là một loại vũ khí hiện đại hơn, cho phép tấn công lực lượng Nga ở tầm xa hơn, dù không xa bằng một số cuộc tấn công bằng máy bay phản lực Liên Xô cũ. Máy bay không người lái trinh sát Tu-141 Strizh được Ukraine chuyển đổi thành vũ khí tấn công có thể tập kích vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

Chính phủ Anh cho biết, những loại vũ khí được đề cập “sẽ làm gián đoạn khả năng của Nga trong hoạt động tiếp vận hậu cần kỹ thuật cho các đơn vị đang chiến đấu, giảm bớt áp lực lên tiền tuyến của Ukraine”.

Yếu tố chi phí có ý nghĩa quan trọng đối với các UAS, được phát triển nhanh chóng cho Ukraine, sử dụng công nghệ in 3D. Với chi phí thấp và cấu hình đơn giản, Anh có thể sản xuất với số lượng lớn các UAS loại này, cho phép tấn công các mục tiêu của Nga trên khoảng cách xa, áp đảo hệ thống phòng không của Nga khi được phóng với số lượng lớn. Đồng thời, phương pháp in 3D sẽ cho phép UAV được thiết kế và phát triển ở Anh, đưa vào sản xuất ở Ukraine chỉ cần chuẩn bị tối thiểu.

Vũ khí tấn công tầm xa là một trong những hạng mục viện trợ quân sự quan trọng mà Ukraine hiện đang nỗ lực vận động để được cung cấp cùng với các máy bay chiến đấu mới. Những thử nghiệm UAS của Anh sẽ thúc đẩy phát triển các loại vũ khí tấn công tầm xa mới tiềm năng cho Ukraine, cung cấp cho quốc gia này một khả năng làm thay đổi cán cân lực lượng trên chiến trường, làm suy yếu quân đội Nga và tạo điều kiện cho Ukraine phản công trong năm 2023. Một điều chắn chắn là những công nghệ đang được thử nghiệm trên thao trường Boscombe Down sẽ sớm xuất hiện trên chiến trường Ukraine trong vòng 4 tháng tới.

Theo The Drive