Tình báo Nga: NATO đã cung cấp cho Ukraine hàng trăm xe tăng và hàng nghìn xe chiến đấu bộ binh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 20/2, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết, các quốc gia thành viên NATO đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí hạng nặng kể từ tháng 12/2021, bao gồm 440 xe tăng và 1.510 xe chiến đấu bộ binh.
Pháo thủ Ukraine bắn lựu pháo M777 vào chiến tuyến của Nga trên chiến trường phía đông Ukraine ngày 23/11/2022. Ảnh Anatolii Stepanov / AFP
Pháo thủ Ukraine bắn lựu pháo M777 vào chiến tuyến của Nga trên chiến trường phía đông Ukraine ngày 23/11/2022. Ảnh Anatolii Stepanov / AFP

Theo các quan chức cơ quan tình báo đối ngoại, ngoài 440 xe tăng và 1.510 xe thiết giáp, Ukraine nhận được 1.170 hệ thống tên lửa phòng không và 655 tổ hợp pháo binh, 9.800 tên lửa pháo binh cho các pháo phản lực tên lửa. SVR tuyên bố : “Một số lượng rất lớn thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp đã bị lực lượng vũ trang Nga phá hủy .

Tuyên bố này được đưa ra một tháng sau khi các quốc gia cung cấp viện trợ hàng đầu của Ukraine như Mỹ, Anh và Đức, lần đầu tiên cam kết chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại như Leopard 2, Challenger 2, Abrams. Trước đây, Washington tuyên bố không có kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu F- 16, nhưng tuần trước, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, trả lời phỏng vấn của các phóng viên cho biết, Mỹ “hoan nghênh” các quốc gia khác chuyển giao máy bay thời Liên Xô cho Kiev.

Theo Lầu Năm Góc, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 27,4 tỉ USD viện trợ an ninh trong khoảng thời gian từ ngày 24/2/2022 đến ngày 20/1/ 2023.

Ngày 19/2, Josep Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu EU tuyên bố, Liên minh quân sự đang ở “trạng thái chiến tranh khẩn cấp”. Ông nói thêm rằng ông sẽ đề xuất sử dụng 3,6 tỉ USD từ Quỹ Hòa bình Châu Âu để mua thêm đạn dược cho quân đội Ukraine.

Nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Josep Borrell kêu gọi cung cấp thêm vũ khí và vận chuyển đạn dược nhanh hơn cho Ukraine. “Chúng ta đang ở trạng thái chiến tranh khẩn cấp,” Borrell nói trong ngày cuối cùng của Hội nghị An ninh Munich. Ông nhấn mạnh, xung đột sẽ kết thúc nếu tình trạng thiếu đạn dược không được giải quyết trong “vài tuần”.

Theo RT