Nga sử dụng bom xuyên bê tông FAB-500 tấn công quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 19/2, RIA Novosti công bố video, ghi lại một cuộc không kích của không quân Nga vào thành phố Avdiivka, vùng Donetsk, sử dụng bom xuyên bê tông FAB-500 cực mạnh. 

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, cuộc tấn công đánh vào "vị trí triển khai tạm thời" của một đơn vị quân đội Ukraine. Video về vụ tấn công được quay bằng UAV trinh sát quang-điện tử hiện đại "Ironiya" của Nga.

Không quân Nga sử dụng bom FAB-500 không kích quân đội Ukraine ở thành phố thành phố Avdiivka, vùng Donetsk. Video RIA Novosti.

Bom FAB-500 được thiết kế để phá hủy các cơ sở quân sự-công nghiệp, nút giao thông đường sắt, công sự, tiêu diệt nhân lực và thiết bị của đối phương. Lượng thuốc nổ trong bom tính theo đơn vị TNT là 300 kg. Một quả bom FAB-500 có thể xuyên thủng bất kỳ tấm bê tông cốt thép nào dày tới 2000 mm và phá hủy từ phía bên trong.

Bom xuyên phá bê tông FAB-500 của Nga. Ảnh RG

Bom xuyên phá bê tông FAB-500 của Nga. Ảnh RG

Chiều dài của FAB-500 là 2470 mm, đường kính 400 mm và sau vụ nổ trên mặt đất sẽ tạo thành một hố bom hình phễu có đường kính lên tới 9 mét.

Thông thường, các máy bay ném bom chiến trường Su-34 được trang bị bom FAB-500 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Máy bay chiến đấu Su-34 không kích quân đội Ukraine. Video TV Zvezda.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các phi đội máy bay ném bom chiến trường Nga Su-34 thực hiện những cuộc không kích vào các công trình công sự kiên cố, được xây dựng lâu năm, các kho hầm ngầm lưu trữ vũ khí và đạn dược.

Không quân Nga tiến hành các cuộc không kích đơn lẻ và biên đội. Kết quả tiêu diệt các mục tiêu mặt đất được các UAV trinh sát, giám sát chiến trường ghi lại độc lập để xác minh kết quả cuộc tấn công.

Theo RG