Truy phong quân hàm Thiếu úy với học viên phi công rơi máy bay ở Phú Yên

VietTimes -- Bộ Quốc phòng đã quyết định truy phong quân hàm Thiếu úy với học viên phi công Phạm Đức Trung, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 26/8. Thiếu úy Phạm Đức Trung sinh năm 1994, quê quán Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình. Khi hy sinh, thiếu úy Trung mới 22 tuổi.

 

Thiếu úy học viên phi công Phạm Đức Trung (bên phải)
Thiếu úy học viên phi công Phạm Đức Trung (bên phải)

Trước đó, sáng 26/8, Thượng sỹ Phạm Đức Trung, sinh năm 1994, quê quán Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình - học viên phi công quân sự của Trung đoàn Không quân 910, Trường sỹ quan Không quân, Quân chủng Phòng không-Không quân - đã điều khiển máy bay L39 cất cánh tại sân bay Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trong nhiệm vụ bay đơn, huấn luyện khoa mục chiến đấu.

Sau khi cất cánh, lấy độ cao, lúc 8h45 phút, máy bay bị hỏng động cơ, chỉ huy bay lệnh cho phi công quay về sân bay hạ cánh nhưng máy bay bị rơi tại cánh đồng thôn Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Thời điểm máy bay gặp trục trặc trên không, học viên phi công đã cố gắng hạ cánh cứu máy bay nhưng bất thành. Rơi xuống cánh đồng, máy bay bị hỏng, Thượng sỹ Phạm Đức Trung đã hy sinh trong buồng lái, khi mới 22 tuổi.

Trước gương hy sinh anh dũng của Thượng sĩ, phi công Phạm Đức Trung, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy phong quân hàm Thiếu úy với học viên phi công Phạm Đức Trung.

Vụ tai nạn cũng khiến một người dân đi đường bị thương, đó là ông Đặng Hùng (SN 1949, trú xã Phước Lộc, Hòa Thành, tỉnh Phú Yên). Ông Hùng hiện đã tỉnh táo và đang được điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt của Bệnh viện Phú Yên.