Phần lớn người Đức muốn đàm phán trực tiếp với Nga về Ukraine
Sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán đạt mức cao nhất trong nhóm cử tri bảo thủ của Thủ tướng Friedrich Merz, bất chấp lập trường hoài nghi của ông về ngoại giao trực tiếp.
Sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán đạt mức cao nhất trong nhóm cử tri bảo thủ của Thủ tướng Friedrich Merz, bất chấp lập trường hoài nghi của ông về ngoại giao trực tiếp.
Các cuộc khủng hoảng liên tiếp đã làm tê liệt tăng trưởng và tạo ra một khoảng hụt GDP khổng lồ, theo nhận định của Viện Kinh tế Đức.
Công ty Đức Polaris Spaceplanes đã thử nghiệm thành công động cơ Aerospike, mở ra khả năng phát triển chiến đấu cơ vũ trụ siêu vượt âm và tái sử dụng trong tương lai.
Cảnh sát Đức hôm 28/1 đã tiến hành khám xét trụ sở chính của Deutsche Bank tại Frankfurt và văn phòng của ngân hàng này ở Berlin trong khuôn khổ một cuộc điều tra rửa tiền.
Pháp, Đức và nhiều đồng minh châu Âu điều quân tới Greenland nhằm củng cố phòng thủ Bắc Cực và gửi thông điệp răn đe tới Mỹ.
Anh và Đức đang thảo luận các phương án nhằm thuyết phục Mỹ không đòi giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực Greenland từ Đan Mạch.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đưa ra cảnh báo hiếm thấy về chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời ông Donald Trump.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Ukraine phải tạo việc làm và điều kiện sống đủ tốt để giữ thanh niên ở lại trong nước, coi đây là kỳ vọng then chốt của phương Tây để tiếp tục viện trợ và tái thiết sau chiến tranh.
Nhóm trộm lợi dụng kỳ nghỉ Giáng sinh để khoan thủng két sắt ngân hàng Sparkasse tại Đức, đánh cắp ít nhất 10 triệu euro từ các hộp ký gửi của khách hàng, gây phẫn nộ dư luận.
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo công dân không nên tới Đức, cáo buộc Berlin sử dụng các lệnh trừng phạt EU để sách nhiễu, tịch thu tài sản và đối xử phân biệt với người Nga giữa căng thẳng Ukraine.
Các nhà khảo cổ phát hiện một “mộ xác sống” 4.200 năm tuổi tại Đức, nơi thi thể bị đè bằng khối đá lớn để ngăn người chết sống lại, phản ánh nỗi ám ảnh từ thời Đồ đồng sớm.
Đức xác nhận Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã nhận tài liệu mới về các nhượng bộ lãnh thổ Ukraine có thể chấp nhận để đạt hòa bình với Nga.
Một sự kiện đang gây rúng động tại Nga thời gian gần đây: hàng trăm xe Porsche đã bất ngờ bị khóa chết, hoàn toàn không thể khởi động.
Đức cảnh báo rằng Ukraine có thể phải trưng cầu dân ý về nhượng lãnh thổ để đạt hòa bình với Nga, giữa lúc kế hoạch của Mỹ gây tranh cãi tại châu Âu.
Phương tiện dưới nước hình cá mập này được thiết kế với bộ cảm biến tiên tiến và hệ thống hành vi tự động, cho phép nó hoạt động mà không cần con người giám sát trên quãng đường dài.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố tỷ lệ người Ukraine có việc làm dưới 30% là “không thể chấp nhận”, đồng thời chuẩn bị siết mạnh trợ cấp và ưu đãi.
Đức công bố kế hoạch cải tổ quân đội lớn nhất trong nhiều thập kỷ, đặt mục tiêu tăng lực lượng lên 260.000 quân thường trực và 200.000 quân dự bị trước năm 2035.
Đức công bố xe tăng Leopard 2A8 đầu tiên, tích hợp hệ thống Trophy hiện đại, chuẩn bị bàn giao cho Na Uy và Lữ đoàn Thiết giáp số 45 tại Lithuania. Leopard 2A8 trở thành tâm điểm cuộc chạy đua vũ trang châu Âu.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phản bác tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius rằng Nga có thể tấn công NATO vào năm sau, cảnh báo Moscow sẽ buộc phải hành động để bảo đảm an ninh.
Đức đối mặt làn sóng thanh niên Ukraine đổ sang tăng gấp 10 lần sau khi Kiev nới lỏng lệnh cấm xuất cảnh. Berlin yêu cầu ông Zelensky giữ thanh niên ở lại trong nước, trong khi Nga chế nhạo bằng lời đáp mỉa mai.