Tổng thống Ucraine Poroshenko ra lệnh sẵn sàng chiến đấu cao nhất ở Donbass, gần Crimea

VietTimes -- Truyền thống Nga đưa tin cho biết, ngày 11/8, Tổng thống Ucraine Poroshenko đã ra lệnh sẵn sàng chiến đấu cao nhất đối với các lực lượng vũ trang của nước này đóng ở Donbass, gần Crimea.
Tổng thống Ucraine Poroshenko.
Tổng thống Ucraine Poroshenko.

Theo đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu tất cả các đơn vị quân sự gần biên giới với Crimea và ở Donbass trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết họ đã phá vỡ cuộc tấn công khủng bố ở Crimea do Ban Giám đốc tình báo Ukraine tổ chức.

Theo cáo buộc của phía Nga, chính quyền Kiev đã tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại những người ủng hộ Donbass độc lập kể từ mùa xuân năm 2014, khi họ từ chối công nhận chính phủ Ukraine sau đảo chính.