Thủ tướng Lê Minh Hưng ký ban hành quy chế làm việc mới của Chính phủ
Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Nghị định 191 ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Nghị định 191 ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 174 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và an ninh mạng.
Theo Nghị định 168 của Chính phủ, phụ nữ người dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở địa phương có mức sinh thay thế thấp và người sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, sẽ được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng.
Chính phủ đã ban hành nghị định chốt mức tăng lương cơ sở, mức điều chỉnh lương hưu và thời điểm có hiệu lực.
Yêu cầu được Thủ tướng đưa ra khi chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 ngày 11/5.
Phó thủ tướng yêu cầu mở "chiến dịch ngày đêm" để hoàn thành việc rà soát, bổ sung thông tin, đối khớp và xác thực khoảng trên 38 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 trước cuối tháng 6/2026.
Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp triệt phá các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, nhất là các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc, trò chơi điện tử lậu
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định tinh thần cải cách lần này là chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, việc "mọc ra" các điều kiện kinh doanh, các thủ tục hành chính làm tăng chi phí cho doanh nghiệp sẽ không tái diễn.
“Vừa tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, hộ kinh doanh, đồng thời doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải được hỗ trợ để bảo đảm công bằng trong áp dụng chính sách thuế, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.
Trước lo ngại thực phẩm “bẩn” len lỏi vào bữa ăn học đường, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 666 phân công công tác của Thủ tướng và 6 Phó thủ tướng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đề xuất, xin ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng còn lại, sớm đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng.
Từ năm 1945 đến nay, Việt Nam có 11 người đứng đầu Chính phủ, gồm 10 Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và 1 Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhân dân không đánh giá Chính phủ qua lời nói mà qua kết quả, không nghe nhiều cam kết mà nhìn vào sự chuyển biến thực tế trong đời sống hằng ngày.
Chính phủ khóa mới vừa được kiện toàn gồm Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng 6 phó thủ tướng và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Trước khi được Quốc hội khóa XVI phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Gia Túc từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định (cũ) và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề cập 5 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ khóa mới.
Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ mới vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua. Theo đó, Chính phủ khóa mới gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chính phủ yêu cầu triển khai mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng; phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ.
Trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, Chính phủ ban hành Nghị định số 72 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng.