Thêm một công ty Trung Quốc vỡ nợ trái phiếu

Một công ty sản xuất chai ở Trung Quốc vừa đưa ra thông báo sẽ không thể trả nợ cho số trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 28/5 tới do tình trạng trì trệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Thêm một công ty Trung Quốc vỡ nợ trái phiếu

Theo thông báo được công ty này gửi tới sàn chứng khoán Thâm Quyến ngày hôm qua (25/5), Zhuhai Zhongfu Enterprise Co. chỉ có thể hoàn trả 148 triệu nhân dân tệ (tương đương 23,9 triệu USD) trong tổng số nợ gốc 590 triệu nhân dân tệ. Zhuhai Zhongfu có kế hoạch trả tất cả số tiền lãi 31,152 triệu nhân dân tệ. Năm 2012, nhà sản xuất cung cấp chai cho Coca-Cola và Pepsi ở Trung Quốc đã phát hành số trái phiếu này với mức lợi suất 5,28%.

Kinh tế Trung Quốc – đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1990 trong năm ngoái – vẫn chưa hề xuất hiện bất cứ dấu hiệu tăng tốc nào sau khi NHTW nước này hạ lãi suất tới 3 lần kể từ tháng 11 năm ngoái. Hồi tháng 4 vừa qua, công ty sản xuất thiết bị điện Baoding Tianwei là công ty nhà nước đầu tiên của Trung Quốc tuyên bố vỡ nợ trái phiếu nội địa.

Zhuhai Zhongfu đặt trụ sở ở thành phố miền Nam Zhuhai và tuyển dụng khoảng 4.000 lao động. Ngày 21/5, công ty này thông báo đã bị ngân hàng từ chối đơn xin vay 500 triệu nhân dân tệ. Vì đang gặp khủng hoảng về thanh khoản, Zhuhai Zhongfu không thể huy động đủ tiền để duy trì hoạt động.

Kể từ năm 2012, số lượng đơn đặt hàng mà Zhuhai Zhongfu nhận được đã giảm mạnh vì những khách hàng lớn nhất của hãng tăng cường tự sản xuất chai. Ba khách hàng lớn nhất là Coca-Cola, Pepsi và Uni-President China Holdings Ltd. chỉ đóng góp 33% doanh thu, giảm mạnh so với mức 49% trong năm 2011.

“Hồ sơ tín dụng của các công ty Trung Quốc đang xấu đi bởi nền kinh tế chưa ổn định”, Liu Dongliang – chuyên gia phân tích đến từ ngân hàng China Merchants Bank – nhận định. “Chúng ta sẽ phải chứng kiến nhiều vụ vỡ nợ hơn nữa trong những tháng tới. Điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến”.

Ngoài Baoding Tianwei, Trung Quốc còn có hai công ty khác bị vỡ nợ trái phía địa phương là tập đoàn công nghệ Cloud Live (hồi tháng 4) và công ty năng lượng mặt trời Shanghai Chaori (năm ngoái). Bên cạnh đó Kaisa Group trở thành công ty bất động sản đầu tiên của Trung Quốc vỡ nợ trái phiếu Mỹ.

Theo Trí thức trẻ/Bloomberg