Quân đội Nga tiếp tục sử dụng UAV tự sát Lancet-3 phá hủy vũ khí của quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga tiếp tục tăng cường sử dụng đạn lượn thông minh (UAV tự sát) Lancet-3 tấn công phá hủy vũ khí trang bị của quân đội Ukraine trên khắp chiến trường với hiệu quả chiến đấu cao.

Ngày 17 và 18/12, truyền thông mạng xã hội Telegram Nga công bố video ghi lại 3 cuộc tấn công của UAV tự sát Lancet-3, phá hủy, phá hỏng 1 pháo xe kéo 155 mm M777, một pháo tự hành AHS Krab 155 mm và dường như là một pháo tự hành M109 155 mm.

UAV Lancet-3 phá hủy 1 lựu pháo xe kéo M777 do Mỹ sản xuất. Video kênh Telegram Iznanka.

UAV Lancet-3 phá hủy 1 lựu pháo tự hành AHS Krab do Ba Lan sản xuất. Video kênh Telegram Rudenko.

UAV Lancet-3 phá hủy 1 lựu pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất. Video kênh Telegram Iznanka.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được: 152 pháo xe kéo M77 từ Mỹ, Úc và Canada; 18 pháo tự hành AHS Krab của Ba Lan; 50 lựu pháo tự hành M109 từ Na Uy, Latvia và Bỉ qua Anh. Hàng chục khẩu lựu pháo tiêu chuẩn khác của NATO cũng đang được chuyển tới Ukraine.

Ngày 20/12, quân đội Nga sử dụng UAV tự sát tấn công phá hủy 1 tổ hợp tên lửa phòng không Buk-1 của quân đội Ukraine.

UAV Lancet -3 phá hủy một tổ hợp tên lửa phòng không Tor-1 của quân đội Ukraine. Video kênh Telegram Iznanka.

Quân đội Nga chuyển sang tích cực sử dụng UAV tự sát Lancet-3, săn lùng vũ khí trang thiết bị của đối phương và tấn công tiêu diệt. Lancet-3 đã trở thành vũ khí hỏa lực phổ dụng, gây nhiều tổn thất đáng kể cho quân đội Ukraine.

Theo South Front