Philippines ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao chưa từng thấy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bộ Y tế Philippines cho biết nước này hôm 30/10 ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày cao nhất từ trước đến nay, vượt con số 400.
Một người cầm biển nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách ở Manila, Philippines ngày 16/10 (Ảnh: Reuters).
Một người cầm biển nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách ở Manila, Philippines ngày 16/10 (Ảnh: Reuters).

Bộ Y tế Philippines đã báo cáo 423 ca tử vong mới vì Covid-19 trong ngày 30/10, con số cao nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát tại nước này.

Số liệu trên nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại Philippines lên 43.044 trường hợp.

Kỷ lục số ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày trước đó tại Philippines được ghi nhận vào ngày 9/4, với 401 trường hợp.

Bộ Y tế Philippines giải thích số ca tử vong trong ngày của Philippines tăng vọt chủ yếu do việc phân loại lại và cộng dồn nhiều ca tử vong trước đó.

Bộ Y tế Philippines cũng báo cáo 4.008 ca nhiễm mới trong ngày 30/10, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 2,78 triệu trường hợp. Philippines hiện là nước có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao thứ hai Đông Nam Á, sau Indonesia.

Chính phủ Philippines đã ban hành hướng dẫn mới về các biện pháp hạn chế từ ngày 1-14/11 cho các khu vực khác nhau trong cả nước.

Philippines đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế để tiếp tục mở cửa nền kinh tế, khi số ca nhiễm đã giảm xuống mức trung bình khoảng 7.700 ca mỗi ngày trong tháng 10, so với mức đỉnh gần 18.600 ca mỗi ngày hồi tháng 9.

Cho đến nay, Philippines đã tiêm phòng đầy đủ cho 26,8 triệu người trong tổng số 110 triệu dân.

Theo Dantri.com