close Đăng nhập

Ông Đoàn Minh Huấn làm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Minh Huấn được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Chiều 30/1, Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, ông Đoàn Minh Huấn cũng giữ chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Người tiền nhiệm ở vị trí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Xuân Thắng - đã quá tuổi tái cử và không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

anh-1-37.jpg
Tổng bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Trí (bên trái) làm Trưởng ban Nội chính Trung ương và ông Đoàn Minh Huấn (bên phải) giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh . Ảnh: TTXVN.

Ông Đoàn Minh Huấn sinh năm 1971, quê quán Hà Tĩnh; học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV.

Ông Huấn kinh qua nhiều vị trí công tác, có 10 năm làm giảng viên, sau đó từng giữ các chức vụ Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó giám đốc, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh);

Phó tổng biên tập, Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 6/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp và cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Học viện đồng thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Xã hội số

Không thành lập quỹ mới về phát triển AI quốc gia

Không thành lập quỹ mới về phát triển AI quốc gia

Sáng 17/6, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao và các văn bản nợ ban hành của Bộ Khoa học và Công nghệ trong 6 tháng đầu năm 2026.

VietinBank Open API Portal phiên bản mới: Đón đầu xu hướng tài chính số thông minh

VietinBank Open API Portal phiên bản mới: Đón đầu xu hướng tài chính số thông minh

Trong bối cảnh Open Banking công nghệ số đang trở thành xu hướng trên toàn cầu, nhu cầu kết nối trực tiếp các dịch vụ ngân hàng với hệ thống quản trị doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Việc VietinBank ra mắt Open API Portal phiên bản mới được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tích hợp, tối ưu quy trình vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tài chính.

Vietnam Airlines ra mắt chuỗi trải nghiệm mùa Sen

Vietnam Airlines ra mắt chuỗi trải nghiệm mùa Sen

Từ ngày 16/6, Vietnam Airlines chính thức triển khai chuỗi trải nghiệm mùa sen trên toàn bộ hành trình phục vụ khách hàng. Chương trình bao gồm thực đơn lấy cảm hứng từ sen, các thức uống đặc biệt, không gian trưng bày nghệ thuật và mùi hương thương hiệu “Nhã” (LotuScent), góp phần tạo nên dấu ấn đồng bộ mang đậm bản sắc Việt Nam.

Người phụ nữ 66 tuổi trầm cảm nặng sau khi mất chồng

Người phụ nữ 66 tuổi trầm cảm nặng sau khi mất chồng

Sau khi chồng qua đời, một phụ nữ 66 tuổi sống một mình rơi vào trầm cảm nặng, mất ngủ kéo dài, sụt cân và nhiều lần có ý nghĩ tự sát. Chuyên gia cảnh báo cô đơn tuổi già đang trở thành nguy cơ sức khỏe tâm thần đáng lo ngại.