close Đăng nhập

Bệnh nhân mạn tính không còn lo lắng tái khám đúng từng ngày

Sau các kỳ nghỉ lễ, Tết dài ngày, nhiều bệnh nhân mạn tính từng lo lắng vì sợ lỡ lịch tái khám và không được lĩnh thuốc BHYT. Tuy nhiên, quy định của Bộ Y tế đã cho phép linh hoạt thời gian tái khám, giúp người bệnh không còn phải “canh ngày” như trước.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
645250432-1521666229965115-5614978100882074411-n.jpg
Bệnh nhân mãn tính không phải đến tái khám chính xác ngày hẹn

Sau các kỳ nghỉ kéo dài như Tết nguyên đán vừa qua, nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạn tính thường lo lắng vì phải quay lại cơ sở y tế tái khám và lĩnh thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) đúng ngày hẹn. Nếu lệch ngày, cả bệnh nhân và cơ sở khám, chữa bệnh đều có thể gặp vướng mắc về thủ tục hoặc thanh toán chi phí.

Tuy nhiên, Thông tư 26/2025 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã cho phép quy định này linh hoạt hơn.

Trao đổi với VietTimes, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT Bộ Y tế, cho biết với quy. định mới, người bệnh không nhất thiết phải đến khám đúng tuyệt đối vào ngày hẹn như trước. Trong trường hợp cần thiết, người bệnh có thể đến sớm hơn hoặc muộn hơn khoảng một đến hai ngày so với lịch hẹn mà vẫn bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo bà Trần Thị Trang, việc áp dụng linh hoạt thời gian tái khám sẽ góp phần giảm tình trạng quá tải tại bệnh viện, nhất là trong bối cảnh sau các dịp nghỉ lễ hoặc Tết, lượng bệnh nhân mạn tính quay trở lại tái khám thường tăng cao trong cùng một thời điểm.

Người bệnh ổn định có thể được cấp thuốc tới 90 ngày

Bên cạnh đó, Thông tư 26 còn mở rộng thời gian cấp thuốc đối với nhiều bệnh mạn tính phổ biến.

Trước đây, người bệnh ngoại trú thường chỉ được kê đơn thuốc tối đa 30 ngày. Tuy nhiên theo quy định mới, với 252 bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen suyễn…, bác sĩ có thể kê đơn thuốc tối đa tới 90 ngày nếu tình trạng lâm sàng của người bệnh ổn định.

Quy định này giúp người bệnh giảm đáng kể số lần phải quay lại bệnh viện tái khám và lĩnh thuốc. Đối với người cao tuổi, người ở vùng xa hoặc người phải đi lại khó khăn, đây là thay đổi có ý nghĩa rất lớn.

Trong trường hợp người bệnh đã ổn định và không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, thuốc hoàn toàn có thể được cấp tối đa tới 90 ngày theo quy định mới. Người bệnh cũng nên chủ động trao đổi với bác sĩ về vấn đề này nếu thấy phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

“Theo đánh giá sơ bộ của nhiều cơ sở y tế, giữa tuần, đặc biệt là thứ tư và thứ năm, thường là thời điểm cao điểm bệnh nhân đến khám. Vì vậy nếu có thể, người bệnh nên cân nhắc lựa chọn thời điểm khám phù hợp để hạn chế tình trạng quá tải”- bà Trang khuyến cáo.

9e93c770-fa50-43a2-be68-58b2864197f8-6402.jpg
Quy định mới "cởi trói" cho bệnh nhân mạn tính trong tái khám

Đẩy mạnh quản lý bệnh mạn tính bằng công nghệ

Về lâu dài, Bộ Y tế cho rằng các cơ sở y tế cần triển khai thêm nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và điều trị bệnh mạn tính.

Trong đó có việc ứng dụng CNTT để thống kê, phân luồng người bệnh, giúp hạn chế tình trạng tập trung quá đông tại một thời điểm. Một số giải pháp khác cũng đang được nghiên cứu như triển khai khám và cấp thuốc vào cuối tuần, xây dựng cơ chế lĩnh thuốc định kỳ dựa trên các tiêu chí chuyên môn rõ ràng.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng hướng tới quản lý bệnh mạn tính không giấy tờ thông qua hồ sơ dữ liệu điện tử, tích hợp với VNeID và nhận diện sinh trắc học.

Vụ trưởng Vụ BHYT nhấn mạnh: Khi các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và người dân hiểu rõ quyền lợi của mình để chủ động trao đổi với bác sĩ, sức hấp dẫn của tấm thẻ BHYT sẽ ngày càng tăng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để củng cố hệ thống an sinh xã hội và nâng cao niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế.

Y tế

Làm báo giữa tâm dịch: Những đêm trắng bên ranh giới sinh tử

Làm báo giữa tâm dịch: Những đêm trắng bên ranh giới sinh tử

Dịch Ebola nóng lên từng ngày ở châu Phi, virus Hanta tiếp tục gây ám ảnh bởi tỷ lệ tử vong cao, khiến ký ức về những mùa dịch tôi từng đi qua lại hiện về: căng thẳng, ám ảnh, đầy hy sinh và không ít lần đứng rất gần nỗi sợ hãi mang tên tử thần.

Cậu bé mang trên mình khối u rất lớn

Bé trai mang “mai rùa” suốt 7 năm lần đầu đứng thẳng

Suốt 7 năm sống cùng khối u hắc tố khổng lồ gồ cao như “mai rùa” trên lưng, bé trai 7 tuổi ở Hà Nội luôn phải cúi gập người vì sức nặng đè ép. Sau 6 cuộc đại phẫu đầy gian nan, em lần đầu tiên có thể đứng thẳng như bao đứa trẻ bình thường.

Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn Quốc bị tai nạn đa chấn thương ở Hạ Long

Phẫu thuật cấp cứu, bảo tồn lá lách cho nữ du khách Hàn Quốc bị tai nạn đa chấn thương ở Hạ Long

Tai nạn bất ngờ trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh khiến nữ du khách Hàn Quốc rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, vỡ lách, chảy máu ổ bụng. Sau 7 giờ theo dõi sát và đánh giá liên tục, ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long (Quảng Ninh) quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu, không chỉ kiểm soát được tình trạng xuất huyết mà còn bảo tồn nguyên vẹn lá lách cho người bệnh.

Người phụ nữ 66 tuổi trầm cảm nặng sau khi mất chồng

Người phụ nữ 66 tuổi trầm cảm nặng sau khi mất chồng

Sau khi chồng qua đời, một phụ nữ 66 tuổi sống một mình rơi vào trầm cảm nặng, mất ngủ kéo dài, sụt cân và nhiều lần có ý nghĩ tự sát. Chuyên gia cảnh báo cô đơn tuổi già đang trở thành nguy cơ sức khỏe tâm thần đáng lo ngại.