Nổ bom kép ở khu nghỉ mát ở Thái Lan, 20 người thương vong, có du khách nước ngoài

VietTimes -- Truyền thông quốc tế đưa tin cho biết, 2 quả bom đã phát nổ tại khu nghỉ mát Hua Hin của Thái Lan vào đêm ngày 11/8/2016 khiến một người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. 
Nổ bom kép ở khu nghỉ mát ở Thái Lan, 20 người thương vong
Nổ bom kép ở khu nghỉ mát ở Thái Lan, 20 người thương vong

Theo hãng tin BBC, trong số các nạn nhân thương vong có cả du khách nước ngoài. 

Cảnh sát Thái Lan cho hay, 2 quả bom đã được giấu kín trong hai chậu cây đặt cách nhau khoảng 50 mét, được kích nổ bằng điện thoại cách nhau 30 phút.

Trong số những người bị thương có 5 khách du lịch nước ngoài. Hiện quốc tịch của các du khách này chưa được công bố.

Nằm cách Bangkok khoảng 200 km về phía Nam, khu nghỉ dưỡng Hua Hin là một khu nghỉ mát ven biển cao cấp bên Vịnh Thái Lan.

Hiện nay chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom nghiêm trọng nói trên.

Theo AP, thời điểm xảy ra vụ nổ cho thấy đây có thể là một nỗ lực nhằm gây khó khăn cho chính quyền quân sự lên nắm quyền ở Thái Lan từ 2 năm trước.

Gần đây, chính quyền Thái Lan tuyên bốn họ có kế hoạch theo dõi điện thoại di động của khách du lịch nước ngoài như một biện pháp nhằm tăng cường an ninh quốc gia. 

Kế hoạch an ninh này được công bố khoảng một năm sau vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào đền thờ Erawan nổi tiếng ở Bangkok.