Nga và Việt Nam sẽ phối hợp chống khủng bố

Tại Hà Nội, trong hai ngày 15 và 16/3, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã tiến hành các cuộc tham vấn chuyên gia về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế, trao đổi các khía cạnh hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực này, Hội đồng An ninh Nga cho biết.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev

"Ông Nikolai Patrushev đã hội đàm với các vị Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh", thông tin cho biết.

Tại Bộ Công an Việt Nam, hai bên đã thảo luận triển vọng phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh của Nga và Việt Nam, về sự hợp tác trong lĩnh vực pháp lý.

"Các bên nhấn mạnh sự quan tâm phát triển mối liên lạc trong theo dõi chống khủng bố, trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, chống buôn bán ma túy, đối đầu những nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền", theo thông tin từ Hội đồng An ninh Nga.

"Những người tham gia hội đàm hoan nghênh sự mở rộng hợp tác giữa Nga và Hiệp hội Cảnh sát quốc gia ASEAN, ghi nhận tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ nhóm chống tội phạm rửa tiền do các nước châu Á Thái Bình Dương lập ra, cũng như thông qua các bộ phận tình báo tài chính của hai nước. Các công tác phối hợp thực tế giữa Hội đồng An ninh Nga và Bộ Công an Việt Nam cũng được đề cập", thông tin cho biết. Về phía Nga, tham gia các cuộc hội đàm có các đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Cơ quan Liên bang Nga về Hợp tác kỹ thuật quân sự.

Theo Sputnik