Nga muốn đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

Reuters đưa tin, ngày 1/3, hãng Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này muốn đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria vì đường biên giới này đang được sử dụng để cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố.
Một binh sỹ tuần tra ở biên giới Tổ Nhĩ Kỳ-Syria. (Nguồn: Reuters)
Một binh sỹ tuần tra ở biên giới Tổ Nhĩ Kỳ-Syria. (Nguồn: Reuters)


Theo ông Lavrov, một phần trong số vũ khí trên còn được ẩn dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo.

Cũng theo hãng tin Interfax, Bộ Quốc phòng Nga không oanh kích những khu vực tại Syria có mặt "lực lượng đối lập ôn hòa" tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn. 

Interfax dẫn tuyên bố của quân đội Nga nói thêm rằng trong vòng 24 giờ qua, có tổng cộng 15 vụ việc vi phạm lệnh ngừng bắn được ghi nhận tại Syria.

Theo VietNam+