Năm 2022, một phần tư số lượng vũ khí xuất khẩu của Đức là cung cấp cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Năm 2022, Ukraine nhận được hơn ¼ số lượng thiết bị quân sự và vũ khí xuất khẩu của Đức, được chuyển giao từ ngày 1/1 đến ngày 22/12 tổng trị giá 2,24 tỉ euro các loại vũ khí trang thiết bị và vật chất hậu cần.

Theo trang Spiegel , năm 2022 chính phủ Liên bang Đức phê duyệt xuất khẩu vũ khí trang bị với tổng trị giá đến 8,35 tỉ euro. Con số này gần như đạt mức kỷ lục vào năm 2021. Khi đó, giá trị số vũ khí được xuất khẩu lên tới 9,35 tỉ euro.

Ukraine đã nhận được hơn 1/4 số vũ khí và thiết bị quân sự do Đức vận chuyển từ ngày 1/1 đến ngày 22/12. Trong năm 2022, hơn 1/4 tổng số vũ khí xuất khẩu của Đức là sang Ukraine.

Chính phủ Đức quyết định xuất khẩu vũ khí sang Ukraine với tổng số tiền là 3,5 tỉ euro. Chính quyền Ukraine đã nhận được các gói trang thiết bị quân sự và vũ khí trị giá 2,24 tỉ euro, phần lớn số tiền đã lên kế hoạch.

Năm 2022, chính phủ Đức lên kế hoạch giảm nhẹ khối lượng xuất khẩu vũ khí do tình trạng thiếu đạn dược và vũ khí của chính quân đội Đức (Bundeswehr), Nhưng ngay cả khi không tính đến viện trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, khối lượng xuất khẩu quân sự từ Đức vượt quá 6 tỉ euro.

Cuộc xung đột Nga – Ukraine đã khiến Berlin phải điều chỉnh các kế hoạch chuyển giao vũ khí cho nước ngoài. Đức hiện đang cung cấp số lượng lớn vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

Xuất khẩu vũ khí nói chung của Đức hiện vẫn ở mức rất cao so với các giai đoạn trước. Trong giai đoạn thủ tướng Đức Angela Merkel cầm quyền, Đức chỉ có 5 lần đạt kim ngạch xuất khẩu vũ khí từ 6 tỉ USD trở lên trong liên tiếp 16 năm.

Trong số các đồng minh NATO, Đức đã cung cấp Hà Lan với tổng giá trị vũ khí trang bị là 1,83 tỉ euro, Mỹ (khoảng 864 triệu euro), Anh (453 triệu euro) và Hungary (249,2 triệu euro). Australia, Singapore và Hàn Quốc cũng là những khách hàng quan trọng. Các công ty quốc phòng của Đức cung cấp vũ khí trang bị trị giá tổng cộng 3,23 tỉ euro cho các nước thứ ba không thuộc EU hoặc NATO.

Berlin đã cung cấp cho Ukraine rất nhiều vũ khí hạng nặng bao gồm 30 pháo phòng không tự hành Gepard SPAAG, 14 pháo tự hành Panzerhaubitzen 2000 cỡ nòng 155 mm , 5 tổ hợp pháo phản lực tên lửa MARS II và hệ thống phòng không Iris-T hiện đại, xe bọc thép, phương tiện cơ giới, các loại vũ khí chống tăng, đạn dược và vũ khí bộ binh cùng vật chất đảm bảo.

Hệ thống phòng không IRIS-T của Đức viện trợ cho Ukraine. Ảnh Military Ukraine

Hệ thống phòng không IRIS-T của Đức viện trợ cho Ukraine. Ảnh Military Ukraine

Xe tải Rheinmetall MAN HX 8×8 của Đức viện trợ cho Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Xe tải Rheinmetall MAN HX 8×8 của Đức viện trợ cho Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Lựu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) của Đức viện trợ cho quân đội Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Lựu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) của Đức viện trợ cho quân đội Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Pháo phản lực - tên lửa MARS II của Đức viện trợ cho Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Pháo phản lực - tên lửa MARS II của Đức viện trợ cho Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Truyền thông Ukraine đăng các video đầu tiên về xe tăng bắc cầu Biber của Đức ở Ukraine lên mạng. Quân đội Ukraine đã nhận được 3 phương tiện kỹ thuật này. Tổng cộng, chính phủ Đức sẽ chuyển giao 16 xe tăng bắc cầu cho Ukraine.

Xe tăng bắc cầu Biber của Đức viện trợ cho quân đội Ukraine. Ảnh Military Ukraine.

Theo Military Ukraine