Mỹ cung cấp tên lửa mới cho Ukraine nhằm chống lại Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Mỹ đã chấp thuận việc chuyển giao trực tiếp tên lửa phòng không Stinger đầu tiên cho Ukraine.
Mỹ cung cấp tên lửa mới cho Ukraine nhằm chống lại Nga (Ảnh: Military Watch Magazine)
Mỹ cung cấp tên lửa mới cho Ukraine nhằm chống lại Nga (Ảnh: Military Watch Magazine)

Khi các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ ba, Mỹ được cho là đang thực hiện các biện pháp tăng cường nhằm hỗ trợ Ukraine. Với việc lực lượng Không quân và các địa điểm phòng không được xây dựng xung quanh hệ thống S-300 của Ukraine đã bị vô hiệu hóa, cộng với việc lực lượng xe tăng T-64B của nước này đã quá cũ kỹ và không có khả năng đối đầu với Nga, Quân đội Ukraine đã buộc phải phụ thuộc vào các loại vũ khí chống tăng và vũ khí đất đối không vác vai do Mỹ cung cấp. Mặc dù những loại vũ khí này không thể giúp Ukraine "lật kèo" trước các máy bay chiến đấu và xe tăng tiên tiến của Nga, nhưng nó cũng giúp Ukraine hạn chế được phần nào mối nguy hiểm. Mỹ đang tích cực vận chuyển các loại tên lửa tiên tiến để hỗ trợ Ukraine, bao gồm tên lửa vác vai Javelin và tên lửa Stinger.

Trong một nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ Ukraine chống lại Nga, mạng vệ tinh Starlink của Mỹ đã được triển khai vào ngày 27/2 để cung cấp kết nối internet ở Ukraine theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng nước này. Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk, người sở hữu chương trình Starlink và các doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với Lầu Năm Góc, đã thông báo rằng nhiều vệ tinh hơn đang được chuẩn bị để tăng cường kết nối cho Ukraine. Các quan chức Ukraine cũng kêu gọi ông Musk giúp thúc đẩy cuộc biểu tình ở Nga nhằm chống lại các hành động của Moscow. Starlink từ lâu đã được các quan chức Nga để ý do chương trình này có mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ Mỹ. Các quan chức Nga cho rằng chương trình Starlink là một phương tiện truyền bá các bài báo chính trị chống Nga, cũng như có khả năng trở thành phương tiện dẫn đường cho tên lửa hành trình trong tương lai. Musk cũng đã hợp tác với Lầu Năm Góc trong các chương trình khác bao gồm phát triển hệ thống tái triển khai các tài sản quân sự của Mỹ trong không gian.

Theo Military Watch Magazine