Khẩn cấp truy tìm, chỉ 1 đêm đã cách ly nam thanh niên nhập cảnh trái phép cùng BN1440, BN1451

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Sau một đêm khẩn cấp truy tìm, sáng sớm hôm nay 29/12, thông tin từ CDC TP.HCM cho biết đã tìm thấy người thứ 4 trong nhóm nhập cảnh trái phép cùng với BN1440, BN1451.
Lực lượng chức năng đã đưa nam thanh niên nhập cảnh trái phép vào cách ly tại Trung tâm y tế quận 9 (Ảnh: SYT)
Lực lượng chức năng đã đưa nam thanh niên nhập cảnh trái phép vào cách ly tại Trung tâm y tế quận 9 (Ảnh: SYT)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (CDC TP.HCM) sáng hôm nay 29/12 vừa cho biết đã tìm được người thứ 4 trong nhóm vượt biên từ Myanmar, qua Thái Lan, Campuchia, nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn lối mở.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.HCM chiều tối qua, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế đã cùng lên tiếng, yêu cầu cơ quan Công an và các lực lượng chức năng vào cuộc khẩn cấp truy tìm người này. Hồ sơ điều tra truy vết cho biết nam thanh niên tên Kh, đã xuống xe tại khu vực quận 9.

Sáng hôm nay, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc CDC TP.HCM vừa cho biết đã tìm thấy công dân này, nam thanh niên tên Kh đã được đưa vào khu cách ly quận 9, lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến trưa nay sẽ có kết quả xét nghiệm.

CDC TP.HCM cho hay, với sự phối hợp cao của các lực lượng chức năng, ngay trong đêm 28/12 Cơ quan Công an các quận 2, quận 9 và Thủ Đức đã cùng các ngành chức năng địa phương tìm kiếm người đàn ông tên Kh.

BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc CDC TP.HCM (Ảnh: Hoà Bình)

BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc CDC TP.HCM (Ảnh: Hoà Bình)

Tối qua 18/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng phát đi lời kêu gọi khẩn cấp, đề nghị người dân tố giác tội phạm nhập cảnh trái phép, để có thể nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, tránh làm lan rộng dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng. Đặc biệt là, đang là những ngày cuối cùng của năm cũ 2020, người dân cả nước đang chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết nguyên đán cận kề.

Về trường hợp phát hiện nhanh chóng người nhập cảnh trái phép đã xuống xe tại khu vực địa bàn quận 9, một đại diện Trung tâm Y tế quận 9 cho biết: "Nam thanh niên tên Kh sau khi đến TP.HCM thì đã vào làm trong một xưởng cơ khí trên địa bàn phường Long Bình, quận 9. Tối qua, sau khi lãnh đạo TP.HCM phát đi thông tin khẩn tìm kiếm người này, chủ xưởng cơ khí trong đêm 28/12 đã đi báo chính quyền".

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã đưa nam thanh niên tên Kh vào khu cách ly tập trung quận 9, cách ly, khai thác các yếu tố dịch tễ.

Theo CDC TP.HCM, trước mắt đã xác định được có 14 người tiếp xúc gần với nam thanh niên tên Kh, toàn bộ đã được đưa đi cách ly tập trung. Ngoài ra, các khu vực nam thanh niên nhập cảnh trái phép xuất hiện đã được cơ quan chức năng phối hợp xử lý y tế, phun khử khuẩn ngay trong đêm.

Thông tin về nhóm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở tỉnh An Giang rạng sáng hôm 24/12, gồm 6 người, cho đến nay, BN1440 đang được cách ly, điều trị tại BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long. Thông tin thêm, liên quan đến BN1440, Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sẽ xem xét, nếu đủ yếu tố, có thể khởi tố hình sự vụ án điều tra để cảnh báo cộng đồng.

BN1440 đang được cách ly, điều trị tại BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long

BN1440 đang được cách ly, điều trị tại BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long

Một người phụ nữ đã về nơi cư trú tại tỉnh Đồng Tháp, đang được cách ly tại BV Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp). Thông tin mới nhất, người phụ nữ này đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bốn nam thanh niên về TP.HCM, trong đó 1 người đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được Bộ Y tế xác định là BN1451, đang được cách ly, điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi. Toàn bộ khu nhà ở của BN này, tại Lầu 4, block B, Chung cư Sư Vạn Hạnh đang được phong toả, kiểm soát. Các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, văn phòng giao dịch của Mobifone nơi BN này đã tới đều dừng hoạt động kể từ ngày 28/12.

Một người trong nhóm nhập cảnh trái phép cư trú tại quận 1 đã nhận kết quả âm tính lần thứ nhất. Một người đang được cách ly tại huyện Hóc Môn, một người cách ly tại quận 9, đang chờ kết quả xét nghiệm.

“Trải qua sự việc vừa rồi, cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 từ người nhập cảnh trái phép là cực kỳ cao. Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đều đã rất cận kề. Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Y tế, CDC TP.HCM trong việc khoanh vùng, tìm kiếm và cách ly các đối tượng. Mong các lực lượng chức năng ở địa phương nâng cao cảnh giác hơn nữa, không để bất kỳ một sự cố nào xẩy ra, làm ảnh hưởng đến cái Tết an lành của người dân” – Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh tại cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tối 28/12.