Iraq phát hiện 50 mộ tập thể

Hơn 50 ngôi mộ tập thể được được tìm thấy tại nhiều khu vực từng nằm dưới sự kiểm soát của IS tại Iraq, trong đó có 3 ngôi tìm thấy ở một sân bóng đá.
Lực lượng an ninh Iraq cùng nhóm điều tra pháp y xem xét một ngôi mộ tập thể chứa hàng chục thi thể đàn ông, phụ nữ và trẻ em tại sân vận động ở Ramadi, cách Baghdad 115km về phía tây - Ảnh: AP
Lực lượng an ninh Iraq cùng nhóm điều tra pháp y xem xét một ngôi mộ tập thể chứa hàng chục thi thể đàn ông, phụ nữ và trẻ em tại sân vận động ở Ramadi, cách Baghdad 115km về phía tây - Ảnh: AP

Theo AFP thông tin do phái viên LHQ Jan Kubis cho biết ngày 6-5. Theo đó, ông Jan Kubis nói đã phát hiện chứng cứ của “những tội ác kinh hoàng” của nhóm phiến quân tại Iraq sau khi quân đội chính phủ giành lại được những phần lãnh thổ từng bị chúng chiếm đóng.

Ông Kubis nói: “Hơn 50 ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy tới nay tại nhiều khu vực ở Iraq”.

Các lực lượng quân đội Iraq với sự yểm trợ của liên quân không kích do Mỹ chỉ huy, đã giành lại được nhiều khu vực trọng yếu từ tay IS trong các tháng gần đây.

Tại thành phố Ramadi, người ta đã tìm thấy 3 ngôi mộ với khoảng 40 bộ thi thể bị giết hại trong một sân bóng vào ngày 19-4. Thành phố này chỉ thực sự hoàn toàn giải phóng vào tháng 2 năm nay.

Cũng theo phái viên LHQ Jan Kubis, cuộc khủng hoảng nhân đạo đang trở nên tồi tệ hơn tại Iraq. Gần 1/3 dân số ở đây, tương đương với hơn 10 triệu người, đang cần cứu trợ khẩn cấp, gấp đôi số lượng năm ngoái.

Ông Kubis cũng ước tính cho tới cuối năm nay sẽ có thêm khoảng 2 triệu người nữa có thể phải rời bỏ nhà cửa khi các chiến dịch quân sự mới tiếp tục triển khai nhằm đánh bật lực lượng IS.

Phái viên LHQ cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Iraq cần dẹp bớt những mâu thuẫn khác biệt đã dẫn tới cuộc biểu tình vừa qua tại Baghdah, nói rằng những bất ổn về chính trị trong nước rốt cuộc chỉ có lợi cho IS và việc tiêu diệt chúng sẽ càng khó khăn hơn.

Theo Tuổi trẻ