Hải quân Nga đẩy lùi cuộc tấn công bằng xuồng không người lái mang bom vào vịnh thành phố Sevastopol

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng sớm ngày 24/4, hai xuồng không người lái (USV) mang bom của hải quân Ukraine tiến công vào căn cứ Hạm đội Biển Đen hải quân Nga, đã bị phá hủy trong vịnh của thành phố Sevastopol.

Người dân địa phương trong thành phố đã nghe thấy 2 tiếng nổ rất lớn. Vụ tấn công diễn ra lúc 3h30 sáng theo giờ Moscow.

Người dân Sevastopol nghe thấy hai vụ nổ lớn ngoài vịnh thành phố. Video South Front,

Theo thống đốc Sevastopol, một chiếc USV của hải quân Ukraine bị lực lượng phòng thủ chống ngầm/ chống phá hoại phá hủy, chiếc thứ 2 tự nổ tung, có thể do tác động của tác chiến điện tử. Hạm đội Biển Đen đã thành công đẩy lùi cuộc tấn công này, tất cả các dịch vụ chức năng trong trong thành phố đều ở trạng thái sẵn sàng hành động.

Theo những thông tin ban đầu, hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga không có thiệt hại. Vịnh thành phố bị đóng cửa và không có các hoạt động của tàu thuyền.

Người dân địa phương đăng tải video, ghi lại vụ nổ của 1 USV trên vịnh thành phố Sevastopol. Video South Front.

Thành phố Sevastopol, đặc biệt là căn cứ của Hạm đội Biển Đen, thường xuyên là mục tiêu của các USV và UAV của hải quân Ukraine. Đồng thời, các thành phố khác trên bán đảo Crimea là mục tiêu của UAV và tên lửa phóng từ phía Ukraine.

Ngày 22/4, các lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào thị trấn Armyansk phía bắc bán đảo bằng tổ hợp pháo phản lực – tên lửa “Olkha” trên khoảng cách đến 100 km. Tất cả các quả đạn đều bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ.

Tổ hợp phóng tên lửa đạn đạo Grom-2 trong lễ duyệt binh mừng Ngày Độc lập Ukraine năm 2018. Ảnh South Front.

Tổ hợp phóng tên lửa đạn đạo Grom-2 trong lễ duyệt binh mừng Ngày Độc lập Ukraine năm 2018. Ảnh South Front.

Sáng ngày 22/4, các lực lượng vũ trang Ukraine tấn công vào bán đảo Crimea bằng Hệ thống Tên lửa Tác chiến-Chiến thuật Hrim 2 (Grom-2). Tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Ukraine cũng bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ trên Biển Azov gần thành phố Kerch về phía đông. Vụ tấn công không gây thiệt hại vật chất, các mảnh xác tên lửa rơi xuống biển.

Quân đội Ukraine đã nhiều lần sử dụng tổ hợp tên lửa loại này tấn công vào bán đảo Crimea, Ngày 8/4, 1 tên lửa khác bị đánh chặn gần Feodosya và trước đó, ngày 29/3, một tên lửa khác bị bắn hạ gần thị trấn Gvardeiskoe.

Hai cuộc tấn công trước, quân đội Ukraine phóng tên lửa từ thị trấn Tuzly thuộc vùng Odessa của Ukraine. Cuộc tấn công thứ 3 được thực hiện từ thành phố Zaporozhie trên khoảng cách 300 km, phạm vi tấn công tối đa của hệ thống Grom 2.

Ngày 24/4, chính quyền địa phương vùng Zaporozhye của Nga xác nhận, quân đội Ukraine đã điều chuyển Hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật Hrim 2 tới thành phố Zaporozhye. Từ địa bàn này, các tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Ukraine sẽ bắn tới những khu vực dân cư trên vùng biên giới Nga và vùng Donetsk.

Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy, quân đội Ukraine sẽ tổ chức cuộc tiến công sắp tới theo hướng Zaporozhie, đồng thời sẽ tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực lớn vào lãnh thổ Nga và trên bán đảo Crimean.

Quân đội Ukraine đang có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Nga ở thành phố Sevastopol phía tây bán đảo Crimea, khu vực phía bắc bán đảo, nhằm vào 2 thị trấn Armyansk và Dzhankoy, nơi có nút giao thông đường sắt quan trọng chiến lược và phần phía đông của Crimea, nhằm vào thành phố Kerch, nơi bắt đầu của Cầu Crimean.

Những cuộc tấn công đơn lẻ được quân đội Ukraine thực hiện để trinh sát hỏa lực của Lực lượng Phòng không Nga trước cuộc tấn công quy mô lớn mà phương Tây đang chờ đợi, đồng thời gây áp lực và tâm lý hoảng sợ lên người dân địa phương.

Theo South Front