Xe tăng Leopard do Tây Ban Nha cung cấp cho Ukraine đang trên đường đến Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 23/4, hãng tin Reuters cho biết, một tàu vận tải lớn với 6 xe tăng Leopard-2 của Tây Ban Nha do Đức sản xuất, chuyển giao cho Ukraine đã rời cảng ở phía bắc quốc gia và hướng đến Ba Lan.

Trước đó, chính quyền Tây Ban Nha thông báo bắt đầu quá trình chuyển giao xe tăng cho quân đội Ukraine. Trang The Sun đăng video hoạt động di chuyển xe tăng đến cảng Santander ở phía bắc quốc gia này.

Sáu xe tăng Leopard của Tây Ban Nha chuyển giao cho Ukraine đến cảng Santander, chuẩn bị xuống tàu. Video The Sun.

Tây Ban Nha đang chuyển giao cho Ukraine một số xe tăng Leopard, đã phục vụ thời gian dài trong lực lượng bộ binh Tây Ban Nha. Hiện tại, lực lượng vũ trang Tây Ban Nha có trong biên chế 350 xe tăng Leopard do Đức sản xuất. Ukraine sẽ nhận được 6 xe. Sau đó, có thể Madrid sẽ chuyển thêm 4 xe tăng khác tới Ukraine.

Xe tăng được vận chuyển bằng đường biển đến Ba Lan. Sau đó, các xe tăng Leopard được vận chuyển bằng đường bộ tới Ukraine để bắt đầu tham gia các hoạt động chiến đấu. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles trước đó cam kết sẽ cung cấp xe tăng cho Ukraine vào cuối tháng 4 và đã giữ đúng lời hứa. Theo kế hoạch ban đầu Madrid sẽ cung cấp 10 xe tăng cho quân đội Ukraine.

Đồng thời, lực lượng vũ trang Tây Ban Nha cũng đảm nhận khóa huấn luyện các kíp xe tăng Ukraine cho những xe tăng được chuyển giao. Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha cho biết, khóa huấn luyện 10 kíp lái xe tăng Leopard của quân nhân Ukraine đã hoàn thành tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia của Lực lượng Bộ binh ở Zaragoza. Các kíp xe tăng quân đội Ukraine được huấn luyện chuyển loại xe chỉ trong 6 tuần.

Theo TopWar