Súng thông minh hoạt động bằng nhận dạng khuôn mặt được đưa ra thị trường ở Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Công ty Biofire Tech đã sẵn sàng triển khai ra thị trường vũ khí dân dụng một khẩu súng thông minh, được cá nhân hóa người dùng bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt và dấu vân tay theo đăng ký sở hữu.

Công ty Biofire Tech có trụ sở tại Colorado, Mỹ đang nhận đơn đặt hàng cho một khẩu súng thông minh được kích hoạt bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, phát triển mới nhất về vũ khí cá nhân hóa chỉ có thể được bắn bởi người dùng đã được xác minh.

Nhưng một dấu hiệu cho chặng đường phát triển dài đầy thử thách phía trước mà súng thông minh phải đối mặt, một nguyên mẫu 2 lần không bắn được khi thực hiện trình diễn cho Reuters trong tuần này. Kai Kloepfer, người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty cho biết, phần mềm và thiết bị điện tử đã được kiểm tra đầy đủ, lỗi trình diễn liên quan đến cơ cấu cơ khí của súng, được chế tạo từ những bộ phận đã sản xuất trước đây và những bộ phận nguyên mẫu.

Trong những thời điểm khác của cuộc trình diễn, công nghệ nhận dạng khuôn mặt người dùng dường như hoạt động và vũ khí bắn thành công.

Biofire trình diễn vũ khí thông minh, sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt và dấu vân tay để mở khóa an toàn. Video Reuters

Súng của Biofire, ngoài công nghệ nhận dạng khuôn mặt người dùng cũng có thể được kích hoạt bằng đầu đọc dấu vân tay, một trong những tính năng của súng thông minh, được thiết kế để tránh trẻ em vô tình có được súng và bắn, giảm số vụ tự sát, bảo vệ cảnh sát chống bị cướp súng, đồng thời khiến vũ khí, khi bị mất và bị đánh cắp trở thành vô dụng.

Công ty Biofire cho biết, những phiên bản đầu tiên của súng ngắn 9 mm đã sẵn sàng cho người tiêu dùng, có thể được chuyển đến cho những khách hàng đặt hàng trước ngay trong quý 4 năm 2023, mẫu tiêu chuẩn có giá 1.499 USD sẽ có sẵn vào quý 2 năm 2024.

Nguyên mẫu Súng thông minh Biofire tại trụ sở Biofire Technologies ở Broomfield, Colorado, Mỹ, ngày 18/4/2022. Reuters/Matt Mills McKnight.

Nguyên mẫu Súng thông minh Biofire tại trụ sở Biofire Technologies ở Broomfield, Colorado, Mỹ, ngày 18/4/2022. Reuters/Matt Mills McKnight.

Những tính năng nhận dạng có thể khiến vũ khí trở thành súng thông minh thương mại đầu tiên ở Mỹ kể từ khi Armatix được bán ra trong một thời gian ngắn vào năm 2014. Hiện có 2 công ty Mỹ khác là LodeStar Works và Free State Firearms cũng đang triển khai súng thông minh ra thị trường vũ khí dân sự.

Trong cuộc trình diễn tại trụ sở công ty Biofire ở Broomfield, Colorado, ông Kloepfer ban đầu bắn một phát, không gặp vấn đề gì và đặt súng xuống. Sau đó, một người đàn ông khác, được coi một người sử dụng trái phép đã thử bắn nhưng không thành công vì súng không nhận dạng được khuôn mặt cũng như dấu vân tay của người dùng, như tính năng an toàn được cài đặt trong phần mềm vũ khí.

Kloepfer sau đó quay lại cầm súng và thử bắn lần nữa. Vào thời điểm đó, ông bóp cò 2 lần liên tiếp nhưng súng không nổ, sau đó súng lại bắn bình thường trong những lần bóp cò tiếp theo. Sau đó, nhà sản xuất đưa vào một nguyên mẫu khác và vũ khí này hoạt động như những tính năng đã được quảng cáo.

Một số người, đam mê vũ khí có những hoài nghi về công nghệ súng thông minh, lo ngại rằng súng có thể sẽ không hoạt động khi cần vũ khí để tự vệ ngay lập tức.

Ông Kloepfer tuyên bố: “Tôi không chỉ chế tạo một sản phẩm mà phát triển một công ty cung cấp vũ khí thông minh, đặt mục tiêu chế tạo một sản phẩm cực kỳ đáng tin cậy, sẽ luôn mở khóa an toàn cho người dùng bất cứ khi nào cầm vũ khí lên và không bao giờ mở khóa khi trẻ em hoặc người lạ tìm thấy súng.”

Theo Reuters