Khẩu đội pháo tự hành Msta-S Nga pháo kích trận địa phòng ngự của quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Quốc phòng Nga công bố video, ghi lại hoạt động chiến đấu của khẩu đội pháo tự hành 2S19 Msta-S, pháo kích phá hủy trận địa phòng ngự, hỏa điểm của quân đội Ukraine trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo thuyết minh từ video, phân đội trinh sát UAV của lực lượng Quân khu phía Tây (ZVO) quân đội Nga phát hiện. Theo tọa độ được cung cấp và mệnh lệnh chiến đấu, một khẩu đội pháo tự hành 2S19 Msta-S được triển khai pháo kích phá hủy trận địa phòng ngự và các xe chiến đấu bộ binh của đối phương.

Khẩu đội pháo tự hành Msta-S pháo kích trận địa phòng ngự của quân đội Ukraine. Video TV Zvezda.

Pháo binh Nga pháo kích phá hủy chiến tuyến phòng ngự quân đội Ukraine. Video Rusvesna.

Sau khi thực hiện cuộc tập kích hỏa lực, các pháo thủ Msta-S nhanh chóng cơ động thay đổi vị trí bắn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và tránh bị phản pháo.

Các đơn vị pháo binh hoạt động chiến đấu ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, tập trung phá hủy các hỏa điểm và vũ khí trang bị, tiêu hao sinh lực đối phương.

“Chúng tôi chiến đấu trong nhiều điều kiện khác nhau. Vũ khí hoạt động hiệu quả. Chúng tôi phải thường xuyên bảo dưỡng thiết bị để có thể hoạt động tốt trong mọi điều kiện chiến trường, trong khi pháo kích cũng như khi cơ động di chuyển”, Nikita, pháo thủ số Một của pháo tự hành Msta-S cho biết.

Quân đội Nga thực hiện chiến thuật pháo binh ngày đêm, thường xuyên, liên tục và bất ngờ từ nhiều hướng khác nhau vào một mục tiêu khiến đối phương mất khả năng kiểm soát chiến trường, tổn thất vũ khí trang bị, thương vong nhân sự lớn và quan trọng hơn là khiến đối phương suy giảm khả năng tấn công hỏa lực để bảo vệ bộ binh trên tuyến chiến đấu.

Theo TV Zvezda