Báo Nga: Quân nhân Trung Quốc phản đối cải cách quân đội

VietTimes -- Trang Sputnik của Nga đưa tin cho hay, cảnh sát Trung Quốc đã chặn một số đường phố tiếp cận trụ sở Bộ Quốc phòng tại thủ đô Bắc Kinh sau khi tòa nhà bị hàng trăm người mặc quân phục tập trung bên ngoài, hô khẩu hiệu và vẫy quốc kỳ. 
Quân đội Trung Quốc (ảnh minh họa, nguồn: Sputnik, Reuters).
Quân đội Trung Quốc (ảnh minh họa, nguồn: Sputnik, Reuters).

Theo Sputnik, lý do của cuộc biểu tình là kế hoạch cải cách quân đội năm 2017 với dự kiến sa thải 300 nghìn binh sĩ.

Quân đội Trung Quốc hiện có khoảng 2,25 triệu người. Chính phủ dự định giảm quân số dựa vào việc khai thác các hệ thống vũ khí tiên tiến như thiết bị không người lái, các hệ thống an ninh tự động hóa. 

Cải cách nằm trong chiến lược lớn của ban lãnh đạo Trung Quốc nhằm biến nước này thành cường quốc quân sự hàng đầu.

Những người tham gia biểu tình cho rằng, để bị sa thải khỏi quân đội, họ phải nhận được sự bồi thường xứng đáng và sắp xếp các vị trí dân sự. Họ đã nộp vài đơn kiến nghị tập thể hiện đang được xem xét.