Quân đội Nga tuyên bố phá hủy phần lớn pháo tự hành Krab mà Ba Lan viện trợ cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sử dụng các loại vũ khí độ chính xác cao như đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet-3 và đạn Krasnopol, quân đội Nga đã phá hủy gần hết pháo tự hành Krab 155 mm của Ba Lan viện trợ cho quân đội Ukraine.

Ngày 22/4, một video trên mạng xã hội Telegam cho thấy, một khẩu lựu pháo Krab của Ukraine cùng với một xe vận tải chở đạn hoàn toàn bị phá hủy. Video được quay gần trên khu vực Seversk, ngoại ô làng Zvanivka thuộc vùng Donetsk.

Một pháo tự hành Krab của Ba Lan bị phá hủy trên chiến trường Donetsk. Video South Front.

Đây là pháo tự hành Krab thứ 11 bị quân đội Nga phá hủy được xác nhận ở Ukraine. 2 khẩu pháo khác được xác nhận đã bị đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet phá hỏng.

Như vậy, quân đội Ukraine đã mất đa phần trong số 18 pháo tự hành Krab, nhận trực tiếp từ kho vũ khí chiến lược của Ba Lan tháng 5/2022.

Pháo tự hành Krab do nhà sản xuất vũ khí Huta Stalowa Wola của Ba Lan thiết kế và chế tạo. Pháo là sự kết hợp khung gầm K9 Thunder của Hàn Quốc với tháp pháo BAE Systems AS-90M Braveheart của Anh, pháo Nexter Systems cỡ nòng 52 calibr của Pháp và hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh kỹ thuật số Topaz của công ty WB Electronics của Ba Lan.

Pháo tự hành có thể bắn tới 6 quả đạn mỗi phút. Pháo có tầm bắn tối đa 30 km với đạn thông thường tiêu chuẩn NATO và lên tới 50 km với đạn dẫn đường chính xác M982 Excalibur do Mỹ sản xuất.

Tháng 6/2022, Ukraine tuyên bố đặt hàng 60 pháo tự hành Krabs với tổng giá trị đến 700 triệu USD. Không có thông tin về việc, đã có khẩu lựu pháo tự hành nào được chuyển giao cho lực lượng Kiev hay không.

Ukraine cho đến nay đã nhận được viện trợ hơn 800 đơn vị pháo binh, bao gồm pháo tự hành, lựu pháo xe kéo, súng cối hạng nặng và nhiều hệ thống pháo phản lực tên lửa từ Mỹ và các quốc gia NATO. Quân đội Nga cũng đã phá hủy, phá hỏng một số lượng lớn các loại vũ khí này. Một số lượng lớn pháo Ukraine bị quân đội Nga vô hiệu hóa bằng đạn pháo dẫn đường chính xác như 2K25 Krasnopol 152 mm và đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet-3.

Theo South Front