Việt Nam tiếp nhận chiến hạm tàng hình Gepard thứ 3 năm 2017

Phó tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu mang tên Gorky ở Zelenodolsk (CH Tatarstan, Nga) khẳng định năm 2017 sẽ bàn giao chiếc tàu chiến Gepard 3.9 thứ 3 cho Hải quân Việt Nam.
Tàu Gepard 3.9 thứ 3 của Việt Nam đang được Nhà máy Gorky đóng, có số hiệu 956 - Ảnh: Nhà máy
Tàu Gepard 3.9 thứ 3 của Việt Nam đang được Nhà máy Gorky đóng, có số hiệu 956 - Ảnh: Nhà máy

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS ngày 30.12.2015, ông Alexander Karpov, Phó tổng giám đốc thứ nhất Nhà máy đóng tàu Gorky ở Zelenodolsk (CH Tatarstan, Nga) nói rằng năm 2017 Nhà máy sẽ bàn giao cho Hải quân Nga 5 tàu chiến. 

“Đợt giao tàu kế tiếp vào năm 2017, chúng tôi sẽ giao Hải quân Nga 5 tàu chiến. Bên cạnh các tàu chiến và tàu tuần tra cỡ nhỏ này, chúng tôi còn bàn giao 1 tàu thuộc dự án 956”, ông Karpov nói.

Ông cũng nói thêm rằng đến năm 2021 Nhà máy sẽ đóng mới đến 25 tàu chiến.

Các trang mạng quốc phòng của Nga dẫn lại thông tin này và cho biết thêm tàu chiến dự án 956 thực ra là số hiệu của tàu hộ tống săn ngầm Gepard 3.9 Nhà máy đang đóng cho Việt Nam. 

Nhà máy này đang thực hiện hợp đồng đóng 2 tàu Gepard 3.9 có chức năng săn ngầm, số hiệu 956 và 957. Trước đó Nhà máy đã bàn giao 2 tàu Gepard 3.9 đầu tiên cho Hải quân Việt Nam, là các chiếc 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ.

Hai tàu Gepard 3.9 thứ 3 và 4 này đã bị giao trễ so với kế hoạch, do trục trặc phần động cơ của tàu, khi phía Ukraine từ chối giao hàng sau vụ Crimea ly khai và sáp nhập vào Nga. Phía Việt Nam đã chủ động đặt mua động cơ và giao cho Nhà máy lắp đặt.

Theo kế hoạch, năm 2017 Nhà máy giao Việt Nam tàu Gepard thứ 3, và 2018 là chiếc thứ 4. Ngoài ra hai bên đang xúc tiến đàm phán việc đóng tiếp cặp tàu Gepard 3.9 thứ 5 và 6, dự kiến sẽ lắp đặt hệ thống tên lửa hành trình Kalibr (bản xuất khẩu gọi là Klub) trên 2 tàu này.

Việt Nam tiếp nhận chiến hạm tàng hình Gepard thứ 3 năm 2017 ảnh 1

Tàu tên lửa do Nhà máy Gorky đóng đang phóng tên lửa hành trình Klub từ Biển Caspi vào các mục tiêu của quân IS tại Syria, tháng 10.2015 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Vừa qua, các tàu tên lửa do Nhà máy đóng cho Hạm đội Caspi đã phóng tên lửa Kalibr từ biển Caspi tiêu diệt mục tiêu của quân IS tại Syria, cách đó hơn 1.500 km. Màn trình diễn ấn tượng của tên lửa Klub khiến cả thế giới thán phục khi chứng kiến tàu tên lửa cỡ nhỏ của Nga lại có hỏa lực cực mạnh đến như vậy.

Theo Thanh Niên